Ngày 8/6/2026, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đánh dấu tròn một năm cầm quyền bằng cuộc họp báo tại Nhà khách Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống. Trong bài phát biểu kéo dài gần một giờ, ông không chỉ tổng kết những kết quả đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ mà còn phác họa tầm nhìn cho chặng đường phía trước với mục tiêu xây dựng một “Hàn Quốc không thể thay thế” trong kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ và chuyển đổi toàn cầu.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp nội các ở thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Một năm qua được xem là giai đoạn đặc biệt đối với chính trường Hàn Quốc. Ông Lee lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tổng thống sớm được tổ chức trong bối cảnh đất nước trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng liên quan đến việc người tiền nhiệm bị phế truất. Xã hội Hàn Quốc bị chia rẽ sâu sắc, niềm tin vào các thể chế chính trị suy giảm, trong khi nền kinh tế chịu tác động từ môi trường quốc tế bất ổn và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các cường quốc.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Lee cho rằng, Hàn Quốc đã phải đối mặt với ba cuộc khủng hoảng lớn gồm khủng hoảng dân chủ, khủng hoảng thương mại - an ninh và khủng hoảng dân sinh. Tuy nhiên, thay vì chỉ coi đây là những thách thức, chính quyền của ông lựa chọn cách tiếp cận biến khủng hoảng thành động lực cải cách và cơ hội để củng cố năng lực quốc gia.
Khôi phục ổn định
Nhiều nhà quan sát đánh giá thành công lớn nhất của năm đầu tiên dưới thời Tổng thống Lee là việc đưa đất nước thoát khỏi trạng thái bất ổn chính trị kéo dài, từng bước khôi phục tính liên tục trong quản trị quốc gia và giảm bớt tình trạng đối đầu chính trị cực đoan.
Trong bối cảnh chính trường Hàn Quốc vốn thường xuyên chứng kiến sự phân cực giữa các đảng phái, việc duy trì được sự ổn định của bộ máy điều hành được xem là điều kiện quan trọng để triển khai các chương trình cải cách và phục hồi kinh tế. Điều này phần nào được phản ánh qua các cuộc khảo sát dư luận khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee duy trì ở mức tương đối cao trong phần lớn năm đầu nhiệm kỳ.
Kinh tế tiếp tục là lĩnh vực được chính quyền Tổng thống Lee ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại, Hàn Quốc vẫn duy trì được sức cạnh tranh của các ngành công nghệ mũi nhọn, đặc biệt là bán dẫn. Nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh đã tạo động lực mới cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Samsung Electronics và SK hynix, qua đó hỗ trợ đà tăng trưởng của nền kinh tế.
Đáng chú ý, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa AI trở thành một trong những ưu tiên chiến lược của quốc gia. Chính phủ thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng dữ liệu, điện toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu và các công nghệ bán dẫn phục vụ AI, với mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới trong thập niên tới.
Trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh, năm đầu tiên của Tổng thống Lee diễn ra trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động. Cạnh tranh Mỹ - Trung tiếp tục gia tăng, trong khi các cuộc xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới kéo dài và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Seoul tiếp tục duy trì quan hệ đồng minh chặt chẽ với Mỹ, đồng thời nỗ lực quản lý quan hệ với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Những bước tiến trong hợp tác quốc phòng với Mỹ và các nỗ lực tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng được xem là những dấu ấn đáng chú ý của chính quyền Tổng thống Lee trong năm đầu tiên cầm quyền.
Từ K-Wave đến K-Initiative
Nếu những thành tựu trong năm đầu nhiệm kỳ chủ yếu mang ý nghĩa ổn định và phục hồi, thì điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bài phát biểu ngày 8/6 là việc Tổng thống Lee tiếp tục nhấn mạnh khái niệm “K-Initiative” (Sáng kiến Hàn Quốc) - tầm nhìn chiến lược từng được ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử.
Theo cách lý giải của Tổng thống Lee, nếu “Làn sóng Hàn Quốc” (K-Wave) phản ánh quá trình Hàn Quốc vươn lên thông qua tiếp thu công nghệ, tri thức và kinh nghiệm phát triển từ thế giới, thì “K-Initiative” là bước phát triển tiếp theo, khi Hàn Quốc không chỉ tham gia mà còn mong muốn góp phần định hình các xu hướng toàn cầu, chuyển từ vị thế “người học hỏi” sang “người dẫn dắt”.
Tầm nhìn này xuất phát từ nhận định, thế giới đang bước vào thời kỳ chuyển đổi sâu sắc dưới tác động của AI, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, bất bình đẳng và khủng hoảng năng lượng. Theo ông Lee, những thách thức này đòi hỏi các quốc gia không chỉ thích ứng mà còn phải chủ động đề xuất các giải pháp và mô hình phát triển mới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Tổng thống Lee công bố bốn ưu tiên lớn cho giai đoạn tiếp theo của nhiệm kỳ.
Ưu tiên đầu tiên là xây dựng Hàn Quốc trở thành cường quốc công nghiệp có năng lực cạnh tranh vượt trội trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và robot. Chính phủ cam kết huy động tối đa nguồn lực của cả khu vực công và tư nhân nhằm bảo đảm vị thế dẫn đầu trong các ngành công nghiệp được xem là nền tảng của nền kinh tế tương lai.
Ưu tiên thứ hai là nâng cao vị thế của Hàn Quốc như một cường quốc ngoại giao và an ninh có ảnh hưởng toàn cầu. Chính quyền ông Lee đặt mục tiêu tiếp tục củng cố liên minh với Mỹ, đồng thời mở rộng vai trò của Hàn Quốc trong các vấn đề khu vực và quốc tế.
Ưu tiên thứ ba là xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, trong đó các quy tắc chung được thực thi công bằng và minh bạch. Tổng thống Lee cam kết xử lý nghiêm các hành vi thao túng thị trường, tội phạm tài chính và bất động sản, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các cải cách nhằm giảm bớt những đặc quyền tồn tại lâu nay trong xã hội.
Ưu tiên cuối cùng là đặt sự an toàn và chất lượng cuộc sống của người dân làm trung tâm trong mọi chính sách, từ phúc lợi xã hội, y tế, lao động cho đến an toàn công cộng và ứng phó thiên tai.
Một năm đầu tiên dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung có thể được xem là giai đoạn khôi phục ổn định sau những biến động chính trị sâu sắc. Tuy nhiên, thử thách lớn hơn đang nằm ở phía trước. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng quyết liệt, môi trường địa chính trị nhiều bất định và những thách thức cơ cấu như già hóa dân số hay chênh lệch xã hội vẫn hiện hữu, việc hiện thực hóa chiến lược K-Initiative sẽ không dễ dàng.
Đối với chính quyền Tổng thống Lee, thành công của nhiệm kỳ sẽ không chỉ được đánh giá qua các mục tiêu hay khẩu hiệu đầy tham vọng, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa những tầm nhìn đó thành kết quả cụ thể về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đó cũng sẽ là thước đo thực chất nhất đối với hành trình xây dựng một “Hàn Quốc không thể thay thế” mà nhà lãnh đạo này đang theo đuổi.