01:20 27/01/2015

Tạm ngừng tuyến bay Nga - Phú Quốc

Văn bản chính thức thông báo tạm ngừng hoạt động tuyến bay quốc tế Nga - Phú Quốc từ nay đến hết tháng 5/2015 đã được xác nhận.

Công ty Pegas Tourist (Thổ Nhĩ Kỳ) và Công ty Du lịch Ánh Dương (TP. Hồ Chí Minh) vừa có văn bản chính thức thông báo tạm ngừng hoạt động tuyến bay quốc tế Nga - Phú Quốc từ nay đến hết tháng 5/2015.

Thông tin trên được ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vào ngày 27/1.

Du khách nước ngoài tham quan cơ sở sản xuất nước mắm đặc sản tại Phú Quốc. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN


Nguyên nhân việc tạm dừng tuyến bay do nền kinh tế Nga đang gặp nhiều khó khăn và đồng rúp bị ảnh hưởng dẫn đến khách du lịch Nga đến Phú Quốc giảm mạnh vào tháng cuối năm 2014 và đầu năm 2015.

Theo ông Hưng, việc tạm ngừng hoạt động tuyến bay quốc tế này sẽ ảnh hưởng đến du lịch Phú Quốc do lượng du khách Nga giảm sâu.

Trong năm 2014, sau khi đưa vào khai thác tuyến bay quốc tế Nga - Phú Quốc và ngược lại, tuyến bay hoạt động tốt, bay đều, có thời điểm tuần suất bay 2 - 3 chuyến/ngày.

Theo đó, lượng khách du lịch Nga và nhiều nước khác đến Phú Quốc khá đông, thời gian lưu trú dài 10 - 15 ngày, nhu cầu về mua sắm và các sản phẩm du lịch cao. Qua đó, du lịch Phú Quốc khởi sắc, nhất là lượng khách du lịch quốc tế đến đây tăng 32% so với năm 2013.

Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc cùng với đối tác là Công ty Pegas Tourist, Công ty Du lịch Ánh Dương và địa phương xúc tiến mở đường bay quốc tế từ Nga đến Phú Quốc sau khi Sân bay Quốc tế Phú Quốc xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào hoạt động tháng 12/2012.


Lê Huy Hải (TTXVN)