02:10 11/02/2019

Tạm ngừng hoạt động bến đò Cần Xây do xuất hiện vết nứt ở bờ sông Hậu

Sáng 11/2, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Nguyễn Phú Tân cho biết, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, Sở đã thông báo tạm ngừng hoạt động bến đò Cần Xây (khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên) do xuất hiện vết nứt ở bờ sông Hậu, nguy cơ xảy ra sạt lở.

Chú thích ảnh
Vết nứt cặp sông Hậu đe dọa đến nhiều hộ dân.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 8/2, tại khu vực tổ 48, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, ngay bến đò Cần Xây xuất hiện vết nứt ở bờ sông Hậu. Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, chiều dài vết nứt khoảng 70 m, ăn sâu vào đất liền 5 m. Xung quanh khu vực vết nứt trên tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt khác, nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao.

Qua khảo sát, bước đầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang xác định, nguyên nhân xuất hiện vết nứt tại khu vực bến đò Cần Xây do đây là đoạn nằm trong diện cảnh báo sạt lở. Hiện tại khu vực có nguy cơ sạt lở chưa gây thiệt hại về người, nhưng đe dọa đến 2 căn nhà với 8 người dân đang sinh sống, 1 căn nhà 5 tầng đang hoàn thiện có nguy cơ bị sạt lở trôi xuống sông. 
                
Ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết: Sau khi xuất hiện vết nứt, có nguy cơ sạt lở cao, các ngành chức năng liên quan cùng UBND thành phố Long Xuyên, lãnh đạo phường Bình Đức đã xuống hiện trường khảo sát, đề ra các giải pháp khắc phục tạm thời tại khu vực vết nứt.
                 
Lãnh đạo UBND phường Bình Đức vận động các hộ bị ảnh hưởng di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn, bố trí lực lượng dân quân trực 24/24 giờ tại hiện trường, cắm bảng cảnh báo để người dân biết. Riêng bến đò Cần Xây nằm ở tâm vị trí có nguy cơ sạt lở nên không thể hoạt động đưa khách sang sông.

Ông Nguyễn Phú Tân cho biết thêm, Sở đã ra thông báo số 199/TB- SGTVT tạm ngừng hoạt động bến đò Cần Xây từ bờ phải Km162+272 - Km161+284 thuộc phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, bờ trái từ Km 161+388- Km 161+400 thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên từ ngày 9/2. Hiện giao thông kết nối giữa phường Bình Đức và xã Mỹ Hòa Hưng tạm thời sử dụng bến phà Trà Ôn.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)