08:19 04/08/2014

Tạm giữ lô bom bia hơi có dấu hiệu giả bia Hà Nội và Việt Hà

Ngày 4/8, Đội quản lý thị trường số 24 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp cùng Công an huyện Hoài Đức phát hiện, tạm giữ nhiều bom bia hơi có dấu hiệu làm giả bia hơi Hà Nội và Việt Hà.

Ngày 4/8, Đội quản lý thị trường số 24 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp cùng Công an huyện Hoài Đức phát hiện, tạm giữ nhiều bom bia hơi có dấu hiệu làm giả bia hơi Hà Nội và Việt Hà.

 

Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, lô hàng gồm 3 bom bia hơi loại 30 lít đóng trong vỏ bom bia Hà Nội; 12 vỏ bia Hà Nội, 5 bom bia hơi loại 30 lít đóng trong vỏ bom bia Việt Hà.

 

Đơn vị có dấu hiệu làm giả là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Việt Châu Á, có cơ sở sản xuất tại Cụm 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị trên vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

 

Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp không thừa nhận hành vi làm giả mà cho rằng, do không đủ bom bia, vỏ chai đóng thành phẩm do vậy đã mua trôi nổi bom bia Hà Nội và Việt Hà trên thị trường. Họ cũng cho rằng, bia Hà Nội và Việt Hà có màng co riêng (nắp đậy bom bia) còn khi đơn vị đóng thành phẩm của mình vào các bom bia trên buộc phải sử dụng màng co của chính đơn vị.

 

Hiện nay, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ lô hàng trên, tiếp tục phối hợp với công an huyện Hoài Đức làm rõ, đồng thời đi lấy mẫu giám định chất lượng sản phẩm. Được biết, nhãn hiệu sản phẩm bia hơi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Việt Châu Á là Starbeer Hà Nội.

 

Ông Tô Sơn Hồng, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 24 cho biết: Nếu xác định rõ hành vi vi phạm của doanh nghiệp, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm do đây là sản phẩm liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng.

 

Đinh Thị Thuận