08:20 25/08/2017

Tạm giữ hình sự nhân viên giữ xe đập phá 7 xe ô tô Grab đỗ trước nhà hàng

Bực mình vì ô tô đỗ trước nhà hàng, một nhân viên giữ xe đã cầm thanh gỗ ra đập phá 7 xe ô tô gây thiệt hại bước đầu hơn 17 triệu đồng.

Ngày 25/8, cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận 10 (TP Hồ Chí Minh), cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Tâm (29 tuổi, ngụ địa chỉ số 266/82/14 đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10) là nhân viên giữ xe của quán Lộc Phát (số 2/25 đường Thành Thái, phường 15, quận 10) để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đối tượng Nguyễn Chí Tâm tại cơ quan công an.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 22/8, khi Tâm thấy nhiều xe ô tô Grab đậu trước cửa hàng làm cản trở kinh doanh nên đã yêu cầu bảo vệ của nhà hàng bên cạnh nhắc các tài xế Grabcar điều khiển xe đi nơi khác nhưng không được.

Tâm đã dùng cây gỗ đập phá gây móp và trầy xước nắp capo xe ô tô.

Ngay sau đó, Tâm đã cầm thanh gỗ ra đập phá 7 ô tô đang đậu trước nhà hàng Lộc Phát. Khi phát hiện sự việc, chủ nhân của những chiếc ô tô trên đã nhanh chóng khống chế Tâm và trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi xảy ra sự việc các tài xế xe đã ra khống chế Tâm và trình báo cơ quan công an.

Theo công an quận 10, hành vi đập phá 7 xe ô tô của Tâm gây thiệt hại ước tính khoảng hơn 17 triệu đồng. Hiện đơn vị này đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người có liên quan đến vụ việc.

Lê Anh/Báo Tin Tức