02:00 10/02/2012

Tạm giữ hình sự hai đối tượng hành hung và cướp máy quay của nhà báo

Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã ký quyết định tạm giữ hình sự đối với vợ chồng ông Nguyễn Văn Sĩ và bà Huỳnh Ngọc Dư (cùng ngụ khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã ký quyết định tạm giữ hình sự đối với vợ chồng ông Nguyễn Văn Sĩ và bà Huỳnh Ngọc Dư (cùng ngụ khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, chiều 8/2, hai nhà báo của Đài PTTH TP Cần Thơ là Nguyễn Thị Mỹ Lang và Võ Hoàng Nghĩa phối hợp cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an quận Ô Môn và Công an phường Thới Hòa đến khu vực Hòa An để xác minh đơn khiếu nại theo đơn thư bạn xem đài. Trong đơn khiếu nại, người khiếu nại là bà Nguyện Thị Nương (ngụ khu vực Hoà An) bị phá hoại tài sản và bị đánh gây thương tích. Người bị bà Nương khiếu nại trong đơn là vợ chồng ông Nguyễn Văn Sĩ và bà Huỳnh Ngọc Dư (ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đặt cơ sở làm ăn cạnh nhà bà Nương ở khu vực Hòa An, phường Thới Hoà.

Sau khi tiếp xúc với bạn xem đài, ghi hình tác nghiệp để phản ánh vụ việc xong, hai nhà báo Mỹ Lang và Hoàng Nghĩa cùng các cán bộ, chiến sĩ công an quận, phường ra về thì bất ngờ vợ chồng ông Sĩ và bà Dư xuất hiện chửi bới, lăng mạ hai nhà báo cùng đoàn công tác. Tiếp đó, vợ chồng ông Sĩ và bà Dư dùng vải quấn đất đá bên trong lao vào tấn công hai nhà báo Mỹ Lang, Hoàng Nghĩa và lực lượng công an quận, phường.

Chưa dừng lại đó, bà Dư cùng chồng là ông Sĩ lao vào giật máy quay phim từ tay nhà báo Hoàng Nghĩa rồi mang về nhà cất giấu, khóa cửa cố thủ trong nhà và bất hợp tác với cơ quan chức năng. Sau nhiều giờ cố thủ, đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, vợ chồng ông Sĩ và bà Dư chịu hợp tác với cơ quan chức năng khi lực lượng Cảnh sát 113 xuất hiện. Sau đó cơ quan chức năng đã thu hồi máy quay phim trả cho 2 nhà báo. Sau khi nhận lại phương tiện tác nghiệp, nhà báo Hoàng Nghĩa kiểm tra và phát hiện máy quay phim có dấu hiệu bị cạy phá, cuốn băng ghi hình tư liệu cũng đã “bốc hơi”. Riêng nhà báo Nghĩa vì cố gắng bảo vệ phương tiện tác nghiệp, nên bị thương ở 2 cánh tay do bị tấn công.

Thanh Sang