05:15 31/05/2026

Tạm giữ gần 30.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu tại Hà Nội

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ gần 30.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Phúc Thịnh.

Theo thông tin từ Chi cục QLTT TP Hà Nội, ngày 28/5, Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội QLTT số 9 và Công an xã Phúc Thịnh tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại lô CN5, cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội.

Chú thích ảnh
Đội QLTT số 1 kiểm tra tại cơ sở cơ sở kinh doanh tại xã Phúc Thịnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chủ cơ sở là ông Đỗ Quân (quốc tịch Trung Quốc). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang kinh doanh nhiều loại hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa do nước ngoài sản xuất; đồng thời không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp đối với nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất.

Tang vật bị phát hiện và tạm giữ có số lượng rất lớn, gồm 50 thiết bị lưu trữ dữ liệu mang nhãn hiệu Western Digital; 2.948 camera; 80 bộ phát wifi; 255 máy sấy tóc; 157 kệ nhựa đựng đồ; 2.280 giá đỡ iPad; 17.100 máy tỉa lông mũi; 135 hộp nhựa đựng đồ; 400 hộp bút kẻ mắt; 3.300 hộp kem chống nắng; 360 loa; 1.300 kẹp mi cùng 995 sản phẩm quần áo, váy các loại.

Tổng số hàng hóa bị tạm giữ lên tới gần 30.000 sản phẩm. Toàn bộ số hàng hiện đã được niêm phong để phục vụ công tác xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Cũng trong ngày 28/5, Đội QLTT số 1 tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh Cửa hàng Hùng Huyền tại số 47 phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 300 sản phẩm vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF đang được bày bán tại cửa hàng.

Theo Chi cục QLTT TP Hà Nội, các vụ việc trên nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội QLTT số 1 đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với cả hai vụ việc, đồng thời phối hợp với đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu để xác minh nguồn gốc hàng hóa, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc