10:11 02/10/2020

Tạm giữ 3 đối tượng chặn đường cướp xe máy của nữ công nhân

Ngày 30/9, đi làm về đến đoạn đường liên xã Minh Hưng - Minh Thành thuộc ấp 12, xã Minh Hưng, Bình Phước, chị Nguyễn Thị Tuyết thì bất ngờ bị 3 nam thanh niên chặn đường, khống chế cướp xe máy hiệu Vision, 1 điện thoại, 1 sợi dây chuyền bạc; tổng trị giá 35 triệu đồng.

Ngày 2/10, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra tại ấp 12, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ án là Lê Quan Trung (20 tuổi), Hồ Đình Tuấn (20 tuổi) và Đặng Tuấn Anh (17 tuổi) cùng trú thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản. 

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị bắt giữ và tang vật vụ án. 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 30/9, chị Nguyễn Thị Tuyết (30 tuổi, ngụ xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), là công nhân Công ty Long Fa KCN Minh Hưng 3 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) đi làm về đến đoạn đường liên xã Minh Hưng - Minh Thành thuộc ấp 12, xã Minh Hưng thì bất ngờ bị 3 nam thanh niên từ trong vườn mì xông ra chặn đường, khống chế cướp xe máy hiệu Vision màu đỏ biển số 93B1-290.70, 1 điện thoại, 1 sợi dây chuyền bạc; tổng trị giá 35 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chơn Thành đã chỉ đạo nhiều tổ công tác tiến hành truy xét nóng theo dấu vết của đối tượng. Đến 18 giờ ngày 1/10, qua xác minh, thu thập tài liệu, lực lượng công an đã xác định được các đối tượng gây ra vụ cướp. Ngay trong đêm 1/10, các trinh sát hình sự Công an huyện Chơn Thành phối hợp với Công an thị trấn Tân Khai, thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm thị trấn Tân Khai (huyện Hớn Quản) đã đồng loạt bắt giữ Lê Quan Trung, Hồ Đình Tuấn và Đặng Tuấn Anh.

Cảnh sát thu giữ trên người Lê Quang Trung tang vật vụ án là 1 điện thoại di động của bị hại. Riêng về chiếc xe máy cướp được, đối tượng Trung khai nhận đã bán cho 1 chủ tiệm cầm đồ trên thị xã Bình Long với giá 19 triệu đồng.

Sáng 2/10, tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đều khai nhận phạm tội do thiếu tiền tiêu xài, lười lao động, nghiện ma tuý nên đã thực hiện hành vi cướp tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)