08:05 23/08/2017

Tạm giữ 11 đối tượng chạy xe máy tốc độ cao, đánh võng gây náo loạn

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tạm giữ 11 đối tượng có hành vi chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến phố, diễn ra đêm 19 rạng sáng ngày 20/8.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các đối tượng trên gồm, Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1999, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên); Vũ Hồng Thương và Nguyễn Minh Anh (cùng sinh năm 2000, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên); Vũ Gia Hân (sinh năm 2002, trú tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm); Công Thị Phương (sinh năm 2003, trú tại phường Phúc Tân); Từ Đức Huy (sinh năm 2001, hiện ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng); Nguyễn Mạnh Đức (sinh năm 2001 trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm); Tạ Thành Trung (sinh năm 1997, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên); Nguyễn Dương Thị Lữ (sinh năm 2000, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên); Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1994, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên) và Nguyễn Hà Phương Thảo (sinh năm 2002, trú tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên).

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 19 rạng sáng ngày 20/8, những đối tượng này đã điều khiển xe máy chạy thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên các tuyến phố Kim Liên, Xã Đàn, Hào Nam, Kim Mã, Liễu Giai, Vạn Phúc... thuộc địa bàn các quận Đống Đa, Ba Đình.

Phát hiện hành vi vi phạm, các chiến sỹ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20) Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng trinh sát Đội chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng PC 45 Công an thành phố Hà Nội đã triển khai truy bắt được Nguyễn Quang Huy, Vũ Hồng Thương, Nguyễn Minh Anh điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 30M4-2138.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ thêm các đối tượng khác gồm: Vũ Gia Hân điều khiển xe máy 29L7-0518 chở theo Công Thị Phương; Từ Đức Huy điều khiển xe máy chở Nguyễn Mạnh Đức; Tạ Thành Trung điều khiển xe mang biển kiểm soát 29L5-6516 chở Nguyễn Dương Thị Lữ. Nguyễn Minh Tâm điều khiển xe mang biển kiểm soát 29P1-621.65; Nguyễn Hà Phương Thảo điều khiển xe mang biển kiểm soát 29K1-645.41 chở theo một đối tượng nữ. Đáng chú ý, toàn bộ các trường hợp này đều không có giấy phép lái xe, trong đó đối tượng Từ Đức Huy điều khiển xe không có biển kiểm soát.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng 0 giờ 45 ngày 20/8, khi đang đi trên các tuyến đường Trần Khánh Dư, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Giải Phóng... thì phát hiện một đoàn xe máy chạy tốc độ cao nên đã nhập đoàn. Sau nhiều chặng đường gầm rú, đánh võng gây náo loạn, đến 1h30 cùng ngày, cả nhóm rẽ ra phố Vạn Phúc thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý những đối tượng này về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)