09:18 09/09/2015

Tạm giam lái xe hất cảnh sát giao thông lên nắp capo

Ông Lê Hoàng - lái xe taxi - sinh năm 1976, ngụ quận 1, tạm trú quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, đã bị bắt tạm giam vì hành vi “chống người thi hành công vụ”.


Ngày 9/9, Trung tá Mai Văn Chức - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Quận Thủ Đức xác nhận đã tống đạt quyết định, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Lê Hoàng, sinh năm 1976, ngụ quận 1, tạm trú quận 7 về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Ông Hoàng là người đã không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, điều khiển xe ô tô hất cảnh sát giao thông lên nắp capo và chạy trên đoạn đường dài hơn 300m tại đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức lúc 13 giờ 30 ngày 28/8.

Theo hồ sơ vụ việc, 13 giờ 30 phút ngày 28/8, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh gồm ba đồng chí do Thiếu tá Phạm Hoài Hiền làm tổ trưởng đứng chốt tại giao lộ QL13-Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức thì phát hiện giấy đăng kiểm trước kính xe ô tô BKS 51A – 483.36 do ông Hoàng điều khiển lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương đã hết hạn.

Thiếu tá Hiền đã sử dụng xe mô tô đuổi theo và ra tín hiệu dừng xe. Ông Hoàng xuống xe và không đưa ra được giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe. Thiếu tá Hiền lập biên bản xử lý thì bị ông Hoàng dùng lời lẽ gay gắt phản ứng. Sau đó lái xe lên xe nổ máy, đạp ga tông ngã xe đặc chủng.

Lúc xe lao đến, Thiếu tá Hiền bám vào cần gạt nước để tránh bị thương tích. Mặc dù thấy Thiếu tá Hiền trên nắp capo nhưng ông Hoàng vẫn cho xe chạy. Người dân chứng kiến cảnh tượng trên đã truy đuổi và gây sức ép, lúc đó ông Hoàng mới chịu dừng xe. Khi xe dừng lại, Thiếu tá Hiền bị văng xuống đất, người trầy xước.

* Công an quận Bình Thạnh triệt phá 9 điểm đánh bạc, bắt 41 đối tượng

Ngày 9/9, Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh cho biết, từ tháng 7/2015 đến nay, Công an quận đã triệt phá được 9 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bắt 41 đối tượng, khởi tố 22 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật, tài sản trị giá cả trăm triệu đồng.

Một trong 9 điểm đánh bạc ăn tiền lớn do các con bạc là công nhân viên chức sát phạt nhau ở lầu 1 quán cà phê Tapu (đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh). Hàng ngày có cả chục con bạc đến quán này đánh bạc bằng hình thức bài tiến lên, phỏm với số tiền ăn thua từ 100 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Do khu vực đánh bạc nằm trên lầu và chỉ đi qua một cầu thang nhỏ hẹp, người trên tầng rất dễ quan sát những người phía dưới nên mọi động tĩnh đều các con bạc nắm được và dễ dàng phi tang vật chứng. Phải hơn một tháng theo dõi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Thạnh mới bắt quả tang các đối tượng chơi bạc này. Hiện Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi “đánh bạc” thu tang vật hơn 40 triệu đồng.

Ngoài ra, một tổ chức bạc dạng ghi đề kiểu “gia đình” do Nguyễn Thị Ngọc Mai (sinh năm 1970, ngụ số 002, Lô B, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh ) vừa bị công an quận Bình Thạnh triệt phá. Không như các địa điểm ghi đề khác, Mai tự tổ chức, tự ghi và dùng tiền của mình chi trả cho các con bạc nên không phải thông qua một đường dây nào.

Hàng ngày có hàng chục, đến hàng trăm con bạc tìm đến nhà hoặc gọi điện thoại cho Mai để ghi đề. Do con bạc đến ghi quá đông nên Mai đã thuê người em chồng là Đỗ Duy Phương (sinh năm 1975) giúp sức. Qua theo dõi, Công an quận Bình Thạnh đã bắt quả tang Mai và Phương đang ghi đề cho ba con bạc, thu giữ tang vật gồm 8,5 triệu đồng và 269 tờ phơi có trị giá hàng chục triệu đồng. Mai và Phương bị khởi tố về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Thành Chung (TTXVN)