10:21 07/10/2019

Tạm dừng thi công tại trường tiểu học sau tai nạn làm hai người thương vong

Liên quan đến vụ tai nạn tại công trình trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà, trên đường Cao Thắng, Quận 3 (TP Hồ Chí Minh) khiến một nam công nhân (khoảng 40 tuổi) tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu vào trưa 7/10, các cơ quan chức năng Quận 3 đã phong tỏa hiện trường, tạm dừng thi công công trình và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo nhiều người dân ở gần công trình trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà, thời điểm xảy ra tai nạn khoảng giữa trưa, họ nghe thấy tiếng động lớn nhưng không để ý. Một lúc sau xe cứu thương cùng lực lượng công an đến trường Tiểu học đưa 2 nạn nhân thương vong ra ngoài mới biết có vụ sập công trình.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Ngay trong chiều tối 7/10, đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị thực hiện tháo dỡ công trình đã đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân thực hiện các thủ tục an táng. Trường hợp nạn nhân bị thương cũng được các đơn vị thăm hỏi chu đáo, động viên, hỗ trợ các chi phí tại bệnh viện.

Theo bà Phạm Thị Thúy Thị Hằng, Chánh Văn phòng UBND Quận 3, Dự án xây dựng mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà động thổ thi công vào ngày 2/10. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3; đơn vị trúng thầu thi công là Công ty cổ phần xây dựng Phú An Thịnh.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, đơn vị thi công đã ký hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dịch vụ xây dựng Môi trường Xanh (trụ sở tại Quận 12) thực hiện phần tháo dỡ công trình cũ. Tuy nhiên, tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra khi quá trình tháo dỡ từ bên ngoài, khiến hai công nhân bên trong bị thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 15 ngày 7/10, một nhóm công nhân tháo dỡ trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà để chuẩn bị xây mới, bất ngờ một phần công trình đổ sập. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã lập tức ngừng việc, đến kiểm tra và thấy một công nhân đã tử vong, một người khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an Quận 3 cùng các đơn vị có liên quan đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh Vũ (TTXVN)