04:20 25/04/2016

Tạm đình chỉ công tác Trưởng Công an huyện Bình Chánh

Ban Giám đốc Công an TP.HCM tạm đình chỉ công tác Trưởng Công an huyện Bình Chánh - người ký quyết định khởi tố hình sự chủ quán cà phê Xin Chào.

Chiều 25/4, tại Huyện ủy Bình Chánh, Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo quyết định của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh - người ký quyết định khởi tố hình sự ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán Xin Chào) tội “Kinh doanh trái phép” không đúng với quy định. Hình thức kỷ luật cụ thể sẽ do Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an quyết định.

Đây cũng kết quả của buổi làm việc giữa Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 25/4. Ngoài ông Nguyễn Văn Quý, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh. Ông Tuấn được xác định là cán bộ đã trực tiếp tham gia tố tụng vụ quán Xin Chào.

Cùng với đó, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Đức Thắng, Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh phụ trách chung; điều động Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Công an quận 8 nhận nhiệm vụ Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh.

Trước đó, ngày 23/4, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Thanh Tòng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Huyện Bình Chánh (hiện là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) và ông Hồ Văn Son, Kiểm sát viên sơ cấp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, những người trực tiếp theo dõi vụ ông Nguyễn Văn Tấn để tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Thành Chung (TTXVN)