10:09 24/10/2014

Tạm đình chỉ công tác phó công an xã nổ súng làm bị thương dân

Ông Châu Văn Chính, Phó trưởng Công an xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã bị tạm đình chỉ công tác để tiếp tục điều tra làm rõ vụ nổ súng gây thương tích cho hai người dân ở địa phương.

Sáng 24/10, Đại tá Văn Bá Mai, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết, đã tạm đình chỉ công tác ông Châu Văn Chính, Phó trưởng Công an xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, để tiếp tục điều tra làm rõ vụ nổ súng (loại công cụ hỗ trợ) gây thương tích cho hai người dân ở địa phương.


Ông Phạm Hùng Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thuận Bình cho biết, vào chiều 19/10, ông Châu Văn Chính, Phó trưởng Công an xã cùng 3 công an viên đến giải quyết vụ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở ấp Tân Bình 2A, cản trở lực lượng thi công đường điện hạ thế. Sau khi lời qua tiếng lại, ông Châu Văn Chính đã bắn 3 viên đạn cao su làm cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1966) và con trai là Nguyễn Vũ Trường Giang (sinh năm 1994) bị thương. Sau đó, Nguyễn Vũ Trường Giang phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu cho đến nay.

Bước đầu, ông Châu Văn Chính thừa nhận trước khi nổ súng gây thương tích cho người dân, ông Chính đã có uống rượu với bạn. Theo Đại tá Văn Bá Mai, việc ông Châu Văn Chính nổ súng để giải quyết vụ việc trong trường hợp này là chưa cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Lãnh, Trưởng Công an xã Tân Thuận Bình cũng cho biết, từ ngày 20/10 đến nay, khi xảy ra vụ xô xát với dân, ông Châu Văn Chính đã tự ý nghỉ việc, không đến cơ quan. Hiện các ngành chức năng huyện Chợ Gạo đang điều tra, làm rõ sự việc.



Công Trí