12:06 14/12/2017

Tắm biển Hàn Quốc có nguy cơ dính mìn Triều Tiên

Chọn bãi biển Dongmak tại đảo Ganghwa (Hàn Quốc) là điểm điến thư giãn khi muốn thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt của thủ đô Seoul, song du khách nước ngoài và người địa phương lại không ngờ đến mối nguy hiểm chết người rình rập mình dưới lớp cát vàng nơi đây.

Bãi biển Dongmak là điểm đến phổ biến trong mùa hè đối với các khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc.

Bãi biển Dongmak cách biên giới Triều Tiên chỉ vài kilomet là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Vào những ngày hè oi bức, bãi biển chật kín người, trong đó có một bộ phận lính Mỹ, đến tắm nắng hoặc đi dạo bắt cua, bắt trai trên bãi cát.

Tuy nhiên, đây không phải là một khu nghỉ dưỡng bờ biển thông thường. Nó được đánh giá là một trong những bãi biển nguy hiểm nhất trên thế giới.

Báo Anh Dailymail đưa tin, quân đội Triều Tiên thường ném mìn xuống Biển Vàng, và lợi dụng các đợt sóng mạnh để đưa những quả mìn đó dạt thẳng vào bờ biển Dongmak.

Tính đến nay, đã có 110 vụ phát hiện mìn tại đây. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn những tháng có gió mùa, tầm từ tháng 7 tới tháng 8 do khi đó mực nước biển dâng cao, đưa mìn trôi dạt theo hướng nam xa hơn.

Đối phó trước mối đe dọa trên, quân đội và cảnh sát Hàn Quốc đã cho lắp đặt các biển báo cảnh báo người dân cách nhận biết vật thể lạ xem đó có phải mìn hay không.

Biển hiệu cảnh báo khách du lịch về mìn trôi dạt vào bờ biển.

Trong một biển báo có đính kèm bức ảnh quả mìn – có hình dạng giống một chiếc đĩa màu nâu nhỏ - là dòng chữ cảnh báo: “Cẩn trọng trước những quả mìn từ Triều Tiên. Trong mùa mưa và có gió mùa, chúng tôi tìm thấy những quả mìn này gần biển và rất có thể còn nhiều xung quanh. Nếu như các bạn tìm thấy bất kỳ vật thể nào trông giống quả mìn dưới đây, đừng chạm vào và hãy liên lạc với các đơn vị quân sự”.

Người bán hàng Cho Ga Ung có 17 năm sinh sống trên hòn đảo này cho biết người địa phương ở đây khá do dự khi nói về những quả mìn trôi dạt vào bờ, do lo sợ điều đó sẽ tạo ra hình ảnh xấu cho khu du lịch.

Trong khi đó, một cư dân trên đảo khác Ji-Woo bày tỏ: “Đây đã từng là một trong những bãi biển sạch nhất, tốt nhất của Hàn Quốc, chúng tôi vẫn đón khách, nhưng chúng tôi có thể chịu được tình cảnh này trong bao lâu? Chúng tôi cần sự bảo vệ khỏi những thứ như này từ quân đội”.

Phía Triều Tiên không có bình luận gì về những quả mìn dạt vào Hàn Quốc nói trên.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức