11:14 12/11/2016

Taliban thừa nhận tấn công căn cứ không quân NATO ở Afghanistan

Phiến quân Taliban đã thừa nhận là kẻ gây ra vụ nổ ở căn cứ không quân Bagram của NATO ở Afghanistan làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Binh sĩ NATO tại Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ tấn công lãnh sự quán Đức ở Mazar-i-Sharif. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/11, lực lượng vũ trang Taliban đã thừa nhận gây ra vụ nổ trước đó cùng ngày ở căn cứ không quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bagram thuộc tỉnh Parwan, phía Bắc thủ đô Kabul (Afghanistan), làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Trong một thông điệp đăng tải trên tài khoản Twitter, người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên. Theo Sở chi huy sứ mệnh "Resolute Support" thuộc NATO, cho biết vụ nổ xảy ra khoảng 5h30 phút sáng (giờ địa phương).

Căn cứ không quân Bagram, cách thủ đô Kabul khoảng 50 km về phía Bắc, là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ và NATO tại Afghanistan trong 15 năm qua.

Hiện có hơn 13.000 binh sĩ NATO đóng tại Afghanistan, trong đó đa số là người Mỹ, sau khi nhiệm vụ chiến đấu của liên minh quân sư này kết thúc hồi cuối năm 2014.

Trước đó tối 10/11, Taliban cũng đã tiến hành tấn công liều chết nhằm vào lãnh sự quán Đức tại thành phố Mazar-i-Sharif, miền Bắc Afghanistan, làm 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Các vụ tấn công trên cho thấy tình trạng an ninh bất ổn trên khắp Afghanistan.

TTXVN/Tin Tức