12:20 09/12/2015

Taliban tấn công ồ ạt sân bay Afghanistan, gần 40 người chết

Ít nhất 37 người thiệt mạng và 35 người bị thương khi phiến quân Taliban táo tợn tấn công sân bay thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan.

Cảnh sát Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom liều chết nhằm vào đồn cảnh sát ở Kandahar ngày 8/12. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Afghanistan, 9 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt, 1 tên khác bị thương trong khi đối tượng cuối cùng vẫn đang chống trả lực lượng an ninh.

Giới chức an ninh Afghanistan cho biết vụ tấn công xảy ra tối 8/12. Ít nhất 6 tay súng trang bị áo gài bom, súng bắn rocket và nhiều vũ khí khác đã chiếm một trường học gần sân bay quốc tế Kandahar. Những tên này đã bắn rocket vào sân bay và giao tranh với lực lượng an ninh tại khu vực. Lực lượng đặc nhiệm đã được điều tới hiện trường và khu vực đã bị phong tỏa. Các hoạt động của sân bay đã phải tạm ngưng để đảm bảo an toàn.

Theo giới chức tỉnh Kandahar, mục tiêu của vụ tấn công là các tòa nhà dân cư lân cận, nơi sinh sống của các nhân viên chính phủ và căn cứ quân sự của lực lượng chung Afghanistan - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở sân bay.

Trong một tuyên bố trên mạng Twitter, người phát ngôn của Taliban đã thừa nhận vụ tấn công là một phần trong chiến dịch của nhóm này mang tên Chiến dịch cách mạng (Hamalyat-e-Azm), đồng thời cho biết "150 dân thường và binh sĩ Afghanistan" đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang có chuyến thăm cấp cao tới Islamabad (Pakistan) cùng ngày để tham dự hội nghị an ninh khu vực "Trái tim châu Á" nhằm thúc đẩy các mối quan hệ trong khu vực. Tại đây, ông Ghani đã kêu gọi các nước tăng cường hỗ trợ Kabul chống phiến quân Hồi giáo.

TTXVN/Tin Tức