09:23 11/09/2011

Taliban tấn công căn cứ ISAF ở Ápganixtan, hơn 100 người thương vong

Ngày 11/9, căn cứ quân sự của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu tại quận Sayed Abad, trung tâm tỉnh Wardak (miền Trung Ápganixtan) đã bị đánh bom, làm 2 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trong đó có 50 lính Mỹ.

Ngày 11/9, căn cứ quân sự của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu tại quận Sayed Abad, trung tâm tỉnh Wardak (miền Trung Ápganixtan) đã bị đánh bom, làm 2 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trong đó có 50 lính Mỹ.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời người phát ngôn quân đội Mỹ, Thiếu tá David Eastburn, cho biết: "Một chiếc xe tải chứa bom được kích nổ gần lối vào của trạm kiểm soát, làm 89 binh sỹ đang làm nhiệm vụ bị thương và để lại một lỗ thủng rộng tới 6 mét trên tường".

Cùng ngày, trên website của mình, Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, đồng thời cho biết kẻ đánh bom là một thường dân sống tại miền đông Ápganixtan.

Trong một diễn biến khác, trong thông báo cả bằng tiếng Anh và tiếng Batư, Taliban cho rằng cuộc xâm chiếm Ápganixtan của Mỹ và đồng minh "vẫn sẽ là vết nhơ trên bộ mặt dân chủ phương Tây" và rằng "Mỹ đã viện cớ cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ để xâm lược đất nước Ápganixtan".

Taliban đã tăng cường các vụ tấn công nhằm vào chính quyền Ápganixtan và liên quân do NATO lãnh đạo sau khi chúng phát động chiến dịch nổi dậy hồi tháng 5 vừa qua.

Quang Tuyến