11:17 05/11/2014

Taliban ở Pakistan dọa tấn công Ấn Độ

Nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan Jamaat Ahrar (TTP-JA) đứng đằng sau vụ đánh bom liều chết đẫm máu tại khu vực biên giới Pakistan - Ấn Độ, đã tuyên bố các mục tiêu Ấn Độ có thể là các mục tiêu tiếp theo.

Nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan Jamaat Ahrar (TTP-JA) đứng đằng sau vụ đánh bom liều chết đẫm máu tại khu vực biên giới Pakistan - Ấn Độ hồi cuối tuần đã tuyên bố rằng vụ tấn công trên chủ yếu nhằm vào Ấn Độ và Pakistan, đồng thời cho hay các mục tiêu Ấn Độ có thể là các mục tiêu tiếp theo.

Binh sĩ biên phòng Ấn Độ gác tại cửa khẩu Wagah sau vụ đánh bom ngày 2/11. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Trong một thông điệp bằng tiếng Urdu đưa ra sau vụ tấn công trên, TTP-JA tuyên bố sẽ quyết tấn công cả hai nước này. Phát ngôn viên TTP-JA Ehsanullah Ehsan nói: “Vụ tấn công này là một thông điệp ngỏ cho chính quyền hai nước tại khu vực biên giới. Nếu chúng tôi có thể tấn công được phía bên này thì phía bên kia cũng có thể bị tấn công”.

Phát ngôn viên này cũng thông báo bằng tiếng Anh đe doạ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

TTP-JA là một nhóm mới ly khai từ phong trào chính thống Taliban hồi tháng 9 và đã tuyên bố ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông.


TN
(Theo Reuters)