06:22 24/06/2014

Taliban giao tranh ác liệt tại Afghanistan

Hơn 100 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh diễn ra 4 ngày giữa phiến quân Taliban và lực lượng an ninh tỉnh Helmand thuộc miền Nam Afganistan.

Hơn 100 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh diễn ra 4 ngày giữa phiến quân Taliban và lực lượng an ninh tỉnh Helmand thuộc miền Nam Afganistan.

 
Theo người phát ngôn tỉnh Helmand Omar Zawak, trong cuộc giao tranh với hơn 800 phiến quân Taliban, lực lượng an ninh của tỉnh này đã tiêu diệt 45 phiến quân Taliban. Tuy nhiên, trong 4 ngày xung đột, 24 binh sĩ và 35 dân thường cũng đã thiệt mạng. Hơn 2.500 gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.


Mặc dù Taliban tuyên bố đã chiếm một số trụ sở an ninh và gây nhiều thiệt hại tại Helmand, song ông Zawak khẳng định lực lượng an ninh tỉnh này đã kiểm soát được nhiều tuyến đường nối từ thủ phủ Lashkar Gah  tới các huyện Sangin và Kajaki. Ông tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch đáp trả phiến quân Taliban cho đến khi loại trừ những phần tử vũ trang này ra khỏi tỉnh.


Trước đó, ngày 19/6, các tay súng và phần tử đánh bom liều chết Taliban đã tấn công một căn cứ hậu cần của lực lượng Mỹ ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.


Phiến quân Taliban hiện đang tiến hành cuộc tổng tấn công nhằm chống lại các lực lượng an ninh Afghanistan, làm suy yếu chính phủ thân phương Tây trong bối cảnh quân đội nước ngoài chuẩn bị rút khỏi vào cuối năm nay. Nhóm này cũng cản trở vòng hai cuộc bầu cử tổng thống giữa hai ứng cử viên Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani Ahmadzai diễn ra hôm 14/6 vừa qua.

 

TTXVN/Tin Tức