02:08 10/02/2015

Taliban gia tăng quan hệ với tội phạm có tổ chức

Một báo cáo của LHQ cho biết phiến quân Taliban đang tăng cường các quan hệ với những đối tượng buôn bán ma túy, bắt cóc đòi tiền chuộc và các dây chuyền khai thác mỏ trái phép.

Một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 9/2 cho biết phiến quân Taliban đang tăng cường các quan hệ với những đối tượng buôn bán ma túy, bắt cóc đòi tiền chuộc và các dây chuyền khai thác mỏ trái phép.

Các phiến quân của Taliban. Ảnh: Reuters


Đây là diễn biến khiến giới lãnh đạo mới ở Afghanistan lo ngại. Báo cáo của nhóm chuyên gia LHQ chuyên theo dõi Taliban nêu rõ: “Taliban đang ngày càng hành động giống như “các bố già” hơn là một “chính phủ chờ đến lượt để lên nắm quyền”.

Theo báo cáo trên, các vụ bắt cóc do Taliban tiến hành đã gia tăng kể từ năm 2005, tổng số tiền chuộc phải trả cho tổ chức này ít nhất là 16 triệu USD. Ngoài ra, Taliban kiếm được từ 240.000 – 360.000 USD/1 năm từ các vụ tống tiền nhằm vào tài xế xe tải chở đá đi từ các khu mỏ đặt tại khu vực tập trung chủ yếu người Tajik sinh sống.

Taliban đã bị lật đổ vào năm 2001 trong một chiến chiến dịch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu song chúng vẫn tiếp tục tiến hành các vụ tấn công.


TN(Theo AFP)