05:10 21/05/2012

Taliban bất ngờ triệt phá cây thuốc phiện

Lần đầu tiên kể từ năm 2001, các tay súng Taliban đã tiến hành triệt phá nhiều cánh đồng thuốc phiện ở miền đông Ápganixtan, vốn được cho là một nguồn cung cấp lớn tài chính cho hoạt động của lực lượng này.

Lần đầu tiên kể từ năm 2001, các tay súng Taliban đã tiến hành triệt phá nhiều cánh đồng thuốc phiện ở miền đông Ápganixtan, vốn được cho là một nguồn cung cấp lớn tài chính cho hoạt động của lực lượng này.

 

Ápganixtan là nơi sản xuất tới 90% lượng thuốc phiện của cả thế giới. Ảnh Internet.

 

Chính quyền Ápganixtan và các thủ lĩnh tôn giáo ở nước này đã hoan nghênh hoạt động nói trên, tuy nhiên đại diện Taliban khẳng định, việc họ triệt phá thuốc phiện chỉ là vì lý do tôn giáo. Ông Wasifi, người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Kunar, cho biết, một hecta cây thuốc phiện tại huyện Manawara đã bị triệt phá, bên cạnh nhiều khu vực rộng lớn khác bị chính quyền cho phá hủy. Các dân làng ở Manawara cũng được quân Taliban cảnh báo không được trồng thuốc phiện ở các mùa sau. 

 

Ápganixtan là vùng sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Hoạt động này chỉ tạm ngừng một thời gian ngắn vào năm 2001, khi chính quyền Taliban bất ngờ triệt phá hầu hết các cánh đồng thuốc phiện. Tuy nhiên, sản xuất thuốc phiện tại Ápganixtan đã tăng mạnh trở lại sau khi Taliban bị lật đổ vào cùng năm. Năm 2011, giá trị sản xuất thuốc phiện của nước này đã tăng gấp hơn hai lần so với năm trước đó, lên 1,4 tỉ USD.

 

 

T.H