04:15 01/04/2013

Tài xế xe ôm cướp xe máy

Khoảng 9 giờ sáng ngày 1/4, Nguyễn Hữu Tài trong lúc túng thiếu đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy và bị công an phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM khống chế tóm gọn.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 1/4, Nguyễn Hữu Tài trong lúc túng thiếu đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy và bị công an phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM khống chế tóm gọn.

Sau khi được giải về cơ quan công an, đối tượng trộm xe máy khai tên là Nguyễn Hữu Tài (SN 1968, thường trú tại quận 9, TP.HCM).


Đối tượng cùng tang vật vụ trộm tại cơ quan công an.

Tài khai nhận tại cơ quan công an là sáng 1/4 đã bắt xe buýt đến số nhà 1789, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Trường Thạnh, quận 9 phát hiện xe gắn máy mang BKS 54X3-7938 của chị Nguyễn Thị Hồng Loan để ngoài không rút chìa khóa.

Tài liền trộm xe bỏ chạy. Người dân phát hiện và truy hô, ngay lúc đó công an phường Trường Thạnh đang đi tuần ngang qua liền tăng tốc đuổi theo đối tượng.

Đối tượng chạy được khoảng 2 km thấy phía sau truy đuổi đến gần liền vứt xe lại rồi chạy bộ vào bãi đất hoang để tẩu thoát. Sau đó, đối tượng bị các chiến sĩ công an khống chế tóm gọn.

Đối tượng khai nhận là đang hành nghề xe ôm ở khu vực chợ Bến Thành, quận 1. Do đã đến hạn trả tiền phòng mà không có tiền nộp và bị chủ nhà trọ hối đóng tiền liên tục, gia đình đang “khó khăn” nên đã nảy sinh ý định trộm cướp tài sản.

Trước đây, Tài đã có một tiền án tiền sự vì tội cướp giật và phải lĩnh án tù 2 năm. Hiện Công an phường Trường Thạnh, quận 9 đang tạm giữ đối tượng Tài cùng tang vật là chiếc xe gắm máy để điều tra hành vị cướp giật.


Tin, ảnh: Lê Linh