02:17 14/02/2015

Tài xế xe bồn cán chết thai phụ bị tuyên 2,5 năm tù

Ngày 14/2, Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Công Vũ, 40 tuổi, về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, hậu quả đã làm chết thai phụ đang trên đường đi sinh con.

Ngày 14/2, Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Công Vũ, 40 tuổi, ngụ phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, hậu quả đã làm chết thai phụ đang trên đường đi sinh con.

Nhiều người dự phiên tòa an ủi bị cáo Vũ. Ảnh: tuoitre.vn.


Theo cáo trạng, vào trưa 25/10/2014, Vũ điều khiển xe bồn trộn bê tông mang biển số 67L-7753 lưu thông trên quốc lộ 91, khi đến phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, xe bồn đã tông vào xe mô tô biển số 67H-7873 do anh Nguyễn Văn Nam điều khiển, đang chở theo vợ là Nguyễn Thị Kim Ngọc tới bệnh viện để sinh con.

Tai nạn đã làm anh Nam bị thương nặng, còn chị Ngọc tử vong, thai nhi nằm trong bụng mẹ văng ra ngoài bị đứt lìa chân trái.

Ngày 27/10/2014, Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố và bắt tạm giam tài xế Đỗ Công Vũ về hành vi "vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại Tòa, nạn nhân Nguyễn Văn Nam đã bãi nại, xin mức án thấp nhất cho bị cáo Vũ, gia đình anh Nam không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại. Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tuyên án bị cáo Đỗ Công Vũ 2 năm 6 tháng tù giam, tính từ ngày bị bắt tạm giam.


Vương Thoại Trung