06:13 13/06/2012

Tài xế taxi cảnh giác, 4 tên cướp sa lưới

Nhóm khách yêu cầu tài xế taxi chở đi nhiều nơi để tìm cơ hội cướp tài sản, nhưng lái xe cảnh giác, âm mưu của chúng bất thành

Nhóm khách yêu cầu tài xế taxi chở đi nhiều nơi để tìm cơ hội cướp tài sản, nhưng lái xe cảnh giác, âm mưu của chúng bất thành.

 

Chủ mưu Trần Văn Năm tại cơ quan điều tra. Ảnh: D.T

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 13/6, Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Tùng, Lê Văn Quỳnh (22 tuổi), Trần Văn Năm (28 tuổi) và Đỗ Văn Thiện (20 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

 

Họ khai, tối 11/6, Năm rủ cả nhóm đi cướp tài sản của lái xe taxi. Chúng phân công vai trò từng người; lên kế hoạch gọi xe đi từ Bình Định vào thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), đến đoạn đường vắng sẽ "xử" tài xế.

 

Triển khai kế hoạch, cả bọn gọi taxi hãng Hương Trà do anh Nguyễn Văn Sang (29 tuổi) lái. Chúng kêu tài xế đưa đến chợ khu Sáu (đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn) mua 2 con dao bỏ vào túi trái cây. Nhóm khách sau đó yêu cầu anh Sang chở vào Nha Trang với giá 2,5 triệu đồng nhưng bị từ chối.

 

Nhóm của Năm tiếp tục ngồi trên xe, điều anh Sang đi nhiều nơi quanh tỉnh Bình Định. Đến cầu bà Ghi (huyện Tuy Phước), chúng bảo tài xế chở tiếp đi đón người quen.

 

Nghi ngờ nhóm khách có ý đồ xấu, anh Sang lái xe đến một cây xăng, yêu cầu 4 thanh niên xuống taxi và trả tiền. Bực tức vì không thực hiện được kế hoạch cướp, chúng chửi bới, dọa sẽ "thanh toán" tài xế.

 

Anh Sang sau đó báo công an về hành tung của nhóm này, đồng thời bám theo chúng. Khi Năm và đồng bọn đang ngồi trong quán cà phê ở phường Bình Định đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ, thu 2 con dao.

 

"Do tài xế cảnh giác quá, chúng tôi không cướp được", Năm thừa nhận tại cơ quan điều tra.

 

Theo vnexpres.net