10:19 30/10/2014

Tài trợ dự án triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh và Giám đốc Quỹ Thịnh vượng Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh Andrew Holt vừa ký kết Dự án triển khai hiệp định tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam với thời gian thực hiện từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2015.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh và Giám đốc Quỹ Thịnh vượng Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh Andrew Holt vừa ký kết Dự án triển khai hiệp định tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam với thời gian thực hiện từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2015.



Lễ ký Thỏa thuận hợp tác.



Theo thỏa thuận, dự án được triển khai với kinh phí 45.429 Bảng Anh, tài trợ từ Quỹ Thịnh Vượng Đông Nam Á. Dự án sẽ thực hiện các hoạt động tiến hành rà soát văn bản pháp luật liên quan đến tạo thuận lợi thương mại; tổ chức hội thảo về tạo thuận lợi thương mại; hoàn thiện Tờ trình Chính phủ về triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới tại Việt Nam.


Ông Vũ Ngọc Anh cho biết: Các hoạt động chính của thỏa thuận là: Tiến hành rà soát văn bản pháp luật liên quan đến tạo thuận lợi thương mại; tổ chức Hội thảo về tạo thuận lợi thương mại; tổng kết các vấn đề và hoàn thiện Tờ trình Chính phủ về triển khai Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO tại Việt Nam.


Thuận lợi hóa thương mại ngày càng có vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới các quốc gia về mọi phương diện, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng.


Minh Phương