11:17 11/11/2025

Tái thiết cuộc sống cho người dân vùng thiên tai

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã khiến nhiều công trình, tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu của nhà nước và nhân dân Thanh Hóa bị hư hỏng, thiệt hại. Tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hỗ trợ hơn 640 tỷ đồng nhằm khôi phục các công trình giao thông, trường học, trạm y tế và tái thiết cuộc sống cho người dân vùng thiên tai...

Chú thích ảnh
Cầu Mọ tại xã Xuân Tín (Thanh Hóa) bị cuốn trôi do mưa lũ. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Sớm đầu tư cầu mới

Xuân Tín là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 ở Thanh Hóa. Với hơn 21 km đê sông Chu và sông Cầu Chày, vào mùa mưa lũ, các tuyến đê trên địa bàn thường xuyên bị ngập lụt khiến hàng trăm hecta hoa màu, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước.

Cầu Mọ nằm trên địa bàn xã Xuân Tín được xây dựng năm 2017, là cây cầu huyết mạch giúp người dân 2 bên bờ sông Cầu Chày qua lại, giao thương hàng hóa, học sinh đến trường thuận lợi. Đợt mưa lũ cuối tháng 9, đầu tháng 10 đã cuốn trôi cây cầu Mọ và đoạn đường nối 2 mố cầu đã chia cắt gần 550 hộ dân và 300 em học sinh ở các thôn 2, 3, 4, 5 của xã Xuân Tín khiến việc đi lại, học tập, sản xuất nông nghiệp đều gặp nhiều khó khăn.

Ông Bùi Văn Hải, bí thư chi bộ thôn 5, xã Xuân Tín cho biết, từ ngày cầu bị lũ cuốn, người dân ở các xã lân cận thuộc huyện Thọ Xuân, Yên Định và Ngọc Lặc cũ rất vất vả để tìm cách qua được bên kia bờ. Người dân phải đi đường vòng qua tuyến đường khác dài gần 10 km để ra trung tâm xã hoặc sang các khu vực sản xuất nông nghiệp dọc 2 bên bờ sông. Học sinh đi học cũng mất cả giờ đồng hồ vì phải đi vòng qua các xã khác mới đến được trường học. Người dân các thôn rất mong nhà nước sớm triển khai xây dựng cầu mới để nhân dân thuận tiện trong giao thông đi lại, trao đổi, giao thương, các cháu được đi học đến trường an toàn, thuận lợi.

Ông Mai Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Tín cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã đã huy động lực lượng khắc phục tạm thời, đắp đất chống tràn, trải bạt hạn chế sạt lở ăn sâu vào bờ, dựng rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm tới nhân dân.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai từ đầu năm 2025; trong đó, cầu Mọ (xã Xuân Tín) được đầu tư 70 tỷ đồng để xây mới. Theo đó, cầu Mọ mới sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có chiều dài dự kiến là 150m, rộng 8,5m, mặt cầu 7,5m. Đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài là 1.000 m, chiều rộng nền đường 7,5 m, chiều rộng mặt đường 6,5 m.

Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025-2026. Sau khi hoàn thành, cầu Mọ mới không chỉ phục hồi tuyến giao thông huyết mạch mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương. Hiện các đơn vị của Sở Xây dựng Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và các đơn vị liên quan  đang triển khai các bước khảo sát, thiết kế, sớm thi công cầu mới cho nhân dân.

Trong khi đợi triển khai xây dựng cầu mới, chính quyền xã Xuân Tín đang tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân đi lại an toàn, tránh qua lại khu vực cầu sập.

Chú thích ảnh
Mưa bão số 10 đã cuốn trôi cây cầu Mọ (xã Xuân Tín) và đoạn đường nối 2 mố cầu. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Di dời, tái định cư cho người dân vùng sạt lở

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và hoàn lưu bão, trên địa bàn xã Cẩm Thạch đã xảy ra mưa lớn kéo dài làm sạt lở đất núi trên địa bàn các thôn Chiềng Chanh, Cánh Én khiến 1 nhà dân bị sập, 1 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, hàng chục ngôi nhà khác bị hư hỏng 1 phần, bị đất tràn vào… khiến 34 hộ/141 khẩu của thôn Chiềng Chanh và 13 hộ/55 khẩu của thôn Cánh Én có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời/sơ tán các hộ dân đến nơi ở an toàn. Cùng thời điểm đó, tại thôn Bình Yên cũng xuất hiện cung sạt trên sườn đồi thấp với chiều dài khoảng 80 m, rộng 30-50 cm, chân cung sạt sát tường nhà các hộ dân, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của 9 hộ/42 khẩu.

Đáng lo ngại hơn, diễn biến sạt lở tại các khu vực nêu trên có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa lớn xảy ra. Mới đây, vào ngày 29/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại các thôn: Chiềng Chanh, Cánh Én và Bình Yên (xã Cẩm Thạch) với các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Đồng thời giao UBND xã Cẩm Thạch tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở đất.

Cũng như thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Thực hiện rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh, tuyệt đối không cho người đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ.

Đến nay, mưa bão đã đi qua, người dân các thôn cũng đã trở về nhà, từng bước khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống. Thế nhưng nỗi lo của người dân thôn Chiềng Chanh, Cánh Én, Bình Yên vẫn hiện hữu từng ngày.

Là hộ dân bị sập nhà trong đợt sạt lở, bà Nguyễn Thị Nga (thôn 1, Chiềng Chanh, xã Cẩm Thạch) cho biết: Toàn bộ nhà cửa, tài sản, hoa màu của gia đình bị vùi lấp, giờ chỉ cần cơn mưa nhỏ cũng khiến người dân chúng tôi thấp thỏm không yên, nhất là trong mùa mưa bão. Mong các cấp, các ngành sớm có phương án khắc phục, xử lý triệt để các khu vực sạt lở, hỗ trợ, bố trí tái định cư để cho người dân vùng ảnh hưởng của thiên tai như chúng tôi sớm ổn định cuộc sống.

Ông Hà Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch cho biết: Về lâu dài, để đảm bảo an toàn cho nhân dân, UBND xã đang tổ chức rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng dân cư và nguy cơ ảnh hưởng của sạt lở đất tại các thôn Chiềng Chanh, Cánh Én và Bình Yên. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính xác định và xây dựng phương án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư phù hợp cho các hộ dân theo các hình thức: tái định cư tập trung, tái định cư xen ghép, ổn định tại chỗ… Đối với những trường hợp phải tái định cư tập trung chúng tôi cũng đang khẩn trương  tìm kiếm, xác định vị trí xây dựng khu tái định cư mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, từ đó triển khai các thủ tục và khẩn trương thi công, hoàn thành, đưa người dân đến nơi ở mới trong thời gian sớm nhất.

Thanh Hóa là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, các cơn bão số 5, số 10 cùng mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại lớn về tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu… của nhân dân và Nhà nước. Việc bố trí hơn 640 tỷ đồng hỗ trợ được xem là nguồn lực quan trọng giúp Thanh Hóa khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân, nhất là tại các địa bàn miền núi, nơi thường xuyên hứng chịu mưa lũ, sạt lở đất.

Việt Hoàng - Hoa Mai (TTXVN)