05:22 05/05/2015

Tai nạn trẻ em, lỗi người lớn

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi năm có hàng trăm vụ tai nạn thương tích xảy ra và để lại hậu quả rất nặng nề cho con trẻ. Đáng tiếc, không ít vụ tai nạn trong số đó lại bắt nguồn từ chính sự bất cẩn của người lớn.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi năm có hàng trăm vụ tai nạn thương tích xảy ra và để lại hậu quả rất nặng nề cho con trẻ. Đáng tiếc, không ít vụ tai nạn trong số đó lại bắt nguồn từ chính sự bất cẩn của người lớn.

Nỗi đau ám ảnh

Nhìn những bước đi tập tễnh, khó nhọc của bé Mai Thị Ngọc Vy (6 tuổi) ở ấp Bình Tiến, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, ai nấy đều xót xa. Bởi khi chào đời, bé Vy vốn bình thường như bao em bé khác. Nhưng chỉ vì sự lơ là của người lớn mà bé Vy bị bỏng nặng khi mới 3 tuổi.

Bàn chân của bé Mai Thị Ngọc Vy bị co rút các ngón sau khi bị tai nạn.


Chị Nguyễn Thị Lưu, mẹ bé Vy kể, một lần, 3 mẹ con chị qua nhà bà ngoại chơi, do chị bất cẩn, không để ý nên bé Vy đã tự đi ra sau vườn chơi, nơi có hố tro mà bà ngoại đốt lá điều từ ngày hôm trước vẫn còn âm ỉ cháy. Hậu quả là, bé Vy đã trượt chân và ngã vào đống tro còn nóng nên đã bị bỏng độ 3. Ngoài vết bỏng ở đầu và tay thì 2 bàn chân và lòng bàn chân trái của cháu Vy bị bỏng nặng nhất, vết thương bị lột hết da, các ngón chân ở bàn chân phải đều bị co rút. Sau 2 lần phẫu thuật, đến nay bé Vy đã đi lại được nhưng bước chân vẫn khập khễnh, đau đớn.

Thương tâm hơn là trường hợp của 2 cháu Trần Đình Trung và Nguyễn Văn Huy, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, đã bị chết đuối tại một hồ nước trên địa bàn xã. Người nhà của 2 cháu cho biết: Hôm đó, thấy trời đã tối mà con vẫn chưa đi học về, gia đình tỏa đi tìm kiếm. Sau đó người lớn mới phát hiện quần áo, xe đạp và 2 đôi dép của 2 cháu để gần hồ nước...

Một vụ tai nạn thương tích khác xảy ra cũng đã gây nên nỗi đau khôn nguôi cho gia đình chị Huỳnh Thị Cẩm Thu, ngụ xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. Số là, khi cải tạo “diện mạo” cho ngôi nhà, gia đình chị Thu đã xây 1 hòn non bộ với hồ nước khá rộng để thả cá. Nào ngờ, hôm đó, trong lúc gia đình không để ý, bé con mới 3 tuổi của chị Thu đã lại gần hồ nước và vô tình bị rơi xuống đó tự lúc nào. Mãi tới khi, không thấy con trẻ chơi đùa, cả nhà mới tỏa đi tìm và khi phát hiện ra cháu trong hồ nước thì đã quá muộn.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 391 trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích, trong đó, có 153 trường hợp xảy ra tại nhà, 64 vụ xảy ra tại trường học và 174 vụ tại cộng đồng. Hậu quả, 20 trẻ bị tử vong với nguyên nhân chủ yếu do đuối nước.

Để hạn chế các vụ tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống tai nạn thương tích với các hoạt động như: Nói chuyện chuyên đề, chiếu phim tư liệu về tai nạn thương tích ở trẻ em, phát tờ bướm, tờ rơi... Các hoạt động này nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ tại chính các gia đình. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các lớp tập huấn, hội thi về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cho các cán bộ, cộng tác viên để nâng cao năng lực trong công tác hỗ trợ chăm sóc trẻ em và tuyên truyền trong cộng đồng.

Đặc biệt, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục cấp kinh phí cho các huyện để tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ, giúp trẻ biết những động tác cơ bản trong bơi lội để vừa tập luyện tăng cường sức khỏe vừa trang bị những kỹ năng ứng phó khi bị đuối nước hoặc có thể ứng cứu các bạn đồng lứa bị đuối nước trong thời gian chờ người lớn đến trợ giúp. Đồng thời, triển khai mô hình “Ngôi nhà an toàn”, mô hình đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai từ năm 2011. Tại các xã triển khai mô hình này, các ban, ngành đoàn thể và người dân trong cộng đồng được nâng cao nhận thức, chủ động loại bỏ các nguy cơ gây thương tích tại cộng đồng như lắp điện trên cao, ngoài tầm với của trẻ phòng điện giật, bỏng, cất giữ thuốc bảo vệ thực vật an toàn, phòng chống ngộ độc thực phẩm...


Hoàng Nhị