12:23 01/12/2011

Tai nạn thương tâm từ xe máy

Lúc 12 giờ, ngày 1/12, trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua khu vực phường Long Bình, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe gắn máy, khiến 2 người chết và 1 người bị thương.

Lúc 12 giờ, ngày 1/12, trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua khu vực phường Long Bình, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe gắn máy, khiến 2 người chết và 1 người bị thương.

Vào thời điểm trên, anh Lê Văn Quỳnh (sinh năm 1969) điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 55X1 - 6791, chở vợ là chị Vũ Thị Quỳnh (sinh năm 1972) và con là Lê Anh Minh (sinh năm 2008) lưu thông hướng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa điểm trên, xe của anh Quỳnh đã va quệt vào một xe tải đi cùng chiều, khiến anh và vợ con ngã xuống đường. Cùng lúc, xe container đầu kéo BKS 57K - 6587 kéo rơmoóc do Phan Văn Thắng (sinh năm 1979, quê tỉnh Kiên Giang) điều khiển từ phía sau lao tới cuốn chị Quỳnh và cháu Minh vào gầm xe ô tô. Vụ tai nạn khiến chị Quỳnh và cháu Minh tử vong tại chỗ, anh Quỳnh bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an thành phố Biên Hòa đã có mặt để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

* Lúc 7 giờ sáng 1/12, tại thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh), chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982) vừa khởi động chiếc xe máy để đưa cháu Nguyễn Khánh Vân (SN 2007) đi học, thì chiếc xe bất ngờ phát nổ làm chị bị thương nặng ở phần bụng và chân; cháu Vân bị thương nặng cả hai chân. Sau khi sự việc xảy ra, hai mẹ con chị Quỳnh đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Do vết thương quá nặng, hai mẹ con được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng đến chiều cùng ngày, chị Quỳnh đã tử vong.

Chị Nguyễn Thị Hồi, em chồng chị Quỳnh cho biết: Chiếc xe máy hiệu Dream gia đình chị Quỳnh mua từ tháng 4/2011. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

TTN