05:08 17/05/2012

Tai nạn tàu điện ngầm ở Braxin, 33 người bị thương

ít nhất 33 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng, sau khi hai đoàn tàu điện ngầm đâm vào nhau ngày 16/5 tại thành phố Sao Paulo (Braxin).

 Lực lượng cứu hỏa thành phố Sao Paulo thông báo, ít nhất 33 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng, sau khi hai đoàn tàu điện ngầm đâm vào nhau ngày 16/5 tại thành phố đông dân nhất của Braxin này.

 

Vụ va chạm xảy ra vào lúc gần 10:00 giờ (giờ địa phương) khi một đoàn tàu tông vào đuôi một đoàn tàu khác đang dừng để chờ vào bến đỗ trên tuyến tàu điện ngầm số 3, một trong những tuyến đông khách nhất ở Sao Paulo, với lượng khách chuyên chở khoảng 1,5 triệu hành khách mỗi ngày.

 

Một trong 2 đoàn tàu bị nạn (đoàn tàu màu sáng, phía dưới, bên trái). Ảnh: Internet.

 

Theo các nhà chức trách, vụ tai nạn xảy ra tại đoạn nổi trên mặt đất của tuyến tàu điện ngầm nên phần lớn hành khách có thể tự rời khỏi tàu và hạn chế sự hoảng loạn có thể dẫn đến tình trạng giẫm đạp lên nhau. Mặt khác, do chiếc tàu di chuyển với tốc độ chậm (khoảng 10 km/h) nên sự va chạm không để lại hậu quả nghiêm trọng.

 

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Internet.

 

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân của tai nạn không phải do lỗi của lái tàu mà là do trục trặc về kỹ thuật. Theo chế độ tự động, nếu trước đoàn tàu có một đoàn tàu khác thì cách 150 mét tàu sẽ tự đông phanh, tuy nhiên lần này tàu không những không phanh mà tăng tốc, buộc “tài xế” phải sử dụng phanh khẩn cấp.

 

Sao Paulo là thành phố đông dân nhất tại Nam Mỹ, với 20 triệu dân. Hệ thống tàu điện ngầm tại đây chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân.

 

Năm 2009 đã xảy ra một vụ tai nạn tàu điện ngầm tương tự tại Sao Paulo, nhưng chỉ có 1 người bị thương.

 

Quang Sơn