08:15 22/08/2012

Tai nạn tại điểm ách tắc do mưa, một người chết

Xe vận tải lao mạnh về phía bên kia đường, đè nát xe mô-tô biển kiểm soát 26E1 00749 đi theo hướng ngược chiều, làm người điều khiển xe mô- tô thiệt mạng tại chỗ.

Vào khoảng 7 giờ ngày 22/8, tại km67+900 trên Quốc lộ 279 thuộc địa phận bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh (thành phố Điện Biên Phủ), mưa lớn cuốn theo nhiều đất đá, cây cối đã tràn lấp tuyến đường huyết mạch từ miền xuôi lên tỉnh Điện Biên, gây ách tắc hơn 1 giờ đồng hồ. Ngay tại điểm ách tắc, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra làm một người đàn ông thiệt mạng.

 

Ông Nguyễn Trọng Kính - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 226, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý tuyến Quốc lộ 279 cho biết: Mưa lớn suốt đêm 21 đến sáng ngày 22/8 đã làm thay đổi dòng chảy của dòng nước từ trên núi xuống, khiến nước lũ chảy băng qua đường chứ không qua cống ngầm. Nước lũ đã cuốn theo một khối lượng lớn đất đá, cây cối trên rừng vùi lấp suốt chiều dài 200m trên tuyến đường này, gây ách tắc nghiêm trọng. Sau khi phát hiện sự việc trên, đơn vị đã lập tức huy động 20 nhân công cùng 2 máy xúc, một xe vận tải nhanh chóng san gạt, vận chuyển số đất đá, cây cối ra khỏi mặt đường. Đến 8 giờ cùng ngày, sự cố trên đã được khắc phục, cho phép các phương tiện giao thông qua lại đoạn đường trên.

 

Mặc dù đã thông xe về mặt kỹ thuật, song một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ngay tại điểm ách tắc, khiến cho đoạn đường này lại tắc thêm một thời gian nữa. Khi vừa thông đường, xe vận tải biển kiểm soát 27C 00333 trong khi xuống dốc, có thể do mưa lớn che khuất tầm nhìn, cũng có thể do xe mất phanh hoặc lái xe không làm chủ tốc độ đã đâm vào phía sau xe khách biển kiểm soát 17B 00178 của Công ty Tuấn Tài. Xe vận tải lao mạnh về phía bên kia đường, đè nát xe mô-tô biển kiểm soát 26E1 00749 đi theo hướng ngược chiều, làm người điều khiển xe mô- tô thiệt mạng tại chỗ.

 

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại khu vực xảy ra sự cố trên có những tảng đá lớn nặng hàng trăm kg bị nước cuốn trên núi tràn xuống mặt đường. Cũng tại vị trí này, chiếc xe vận tải gây tai nạn bị bẹp nát toàn bộ buồng lái do đâm vào ta luy dương, 2 bánh trước gẫy dời hoàn toàn khỏi khung xe, chiếc xe mô-tô bị đè nát dưới gầm xe gây tai nạn.

 

Sau khi các đơn vị quản lý giao thông và cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản hiện trường, đưa thi thi thể nạn nhân ra ngoài, đồng thời tiếp tục sử dụng máy móc xử lý sự cố nước lũ tràn qua đường, đến 9 giờ cùng ngày, tuyến đường trên mới thực sự đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông qua lại.

 

 

Chu Quốc Hùng