04:14 11/04/2012

Tai nạn giao thông tại Pakixtan và Nam Phi

Đã có ít nhất 12 người chết và 15 người khác bị thương trong một vụ va chạm giữa hai xe chở khách xảy ra sáng 11/4 tại quận Haripur, miền Bắc Pakixtan.

Đã có ít nhất 12 người chết và 15 người khác bị thương trong một vụ va chạm giữa hai xe chở khách xảy ra sáng 11/4 tại quận Haripur, miền Bắc Pakixtan.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực miền núi Shah Maqsood, cách thủ đô Ixlamabát khoảng 40 km về phía Tây Bắc. Xe chở khách chạy tuyến Rawalpindi - Abbottabad đã đâm trực diện vào một xe khách khác chạy hướng ngược tại. Trong số nạn nhân thiệt mạng có cả phụ nữ và trẻ em, trong khi đó, 5 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do đường trơn và chạy quá tốc độ cho phép.

* Sáng cùng ngày, tại miền Trung Nam Phi đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 122 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng.

Một xe buýt chở đông khách bị lật tại thị trấn Rosendal thuộc tỉnh Free State, miền Trung nước này. Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn làm 72 hành khách trên xe bị thương, 10 người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. Cũng tại tỉnh này, một xe tải dùng để chở khách đã bị lật tại thị trấn nhỏ Fouriesburg làm 50 người bị thương.

Trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh từ ngày 6-8/4 vừa qua, đã có hơn 100 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại Nam Phi. Đây cũng là vấn nạn đối với quốc gia ở cực Nam châu Phi này. Nguyên nhân chủ yếu là do phương tiện giao thông lạc hậu, cơ sở hạ tầng xuống cấp, ý thức tôn trọng an toàn giao thông của người dân còn yếu kém, cũng như các chế tài luật thiếu chặt chẽ.

TTXVN/Tin tức