07:17 13/07/2011

Tai nạn giao thông

Vào khoảng 10 giờ 30 sáng 13/7, trên Quốc lộ 9, địa bàn thành phố Đông Hà, xe tải mang biển kiểm soát 74K 9737 chở đá chạy hướng về đường Quốc lộ 1A đã gây tai nạn với xe gắn máy chạy cùng chiều đã cán đứt người khiến ông Võ Văn Lợi ở TP Đông Hà tử vong tại chỗ.

Xe tải cán xe mô tô, 1 người tử vong

Vào khoảng 10 giờ 30 sáng 13/7, trên Quốc lộ 9, ngay trước cổng của Công an tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) , xe tải mang biển kiểm soát 74K 9737 chở đá chạy hướng về đường Quốc lộ 1A đã gây tai nạn với xe gắn máy chạy cùng chiều mang biển kiểm soát 74F7 - 4524 và cán đứt người khiến ông Võ Văn Lợi (52 tuổi) ở thành phố Đông Hà tử vong tại chỗ.

Xe con 4 chỗ đâm xe tải

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 13/7, tại km 140+700 thuộc địa phận xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe ô tô 4 chỗ BKS 29L-0795 do ông Hoàng Quốc Hoàn, thường trú tại xóm Đuổm, Phú Lương, Thái Nguyên chạy theo hướng Bắc Kạn – Thái Nguyên đã đâm trực diện vào xe tải hiệu Hyundai BKS 20L-8733, do ông Phạm Đức Long, thường trú tại tổ 3, phường Tân Long, TP. Thái Nguyên điều khiển, chạy chiều ngược lại. Hậu quả, lái xe 4 chỗ bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. 

Xe chở quá trọng tải làm sập cầu

Vào khoảng 12 ngày 13/7, xe tải biển kiểm soát 71T – 8419 do tài xế Hồ Quốc Việt (ngụ thành phố Bến Tre) điều khiển, chở 5 tấn thức ăn gia súc, đã làm sập cầu Bà Hạc trên kênh Thành Thới A (xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam) đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến cuối tháng 7 mới khánh thành, khiến 200 bao thức ăn gia súc và xe rơi xuống kênh. Nguyên nhân do xe tải chở quá trọng tải cho phép.

Tuy chưa khánh thành, nhưng để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Ban quản lý dự án cầu Bà Hạc đã cho phép thông xe. Tuy nhiên, tại đây lại không có biển báo quy định tải trọng hay bất kỳ lưu ý nào cho người đi đường. Người dân hai bên đường cho biết: Việc xe trọng tải lớn qua cầu đã diễn ra nhiều tháng qua, bản thân tài xế Việt cũng đã hàng chục lần qua cầu với trọng tải tương tự. Việc sửa chữa cầu mất ít nhất nửa tháng trong khi đây là tuyến đường ra phà Cổ Chiên đi Trà Vinh.

Do sập cầu, hiện tuyến đường này đang bị ách tắc.

TTN