08:09 29/08/2011

Tai nạn giao thông gây chết người tại Đắk Nông và Đồng Nai

Vào lúc 10 giờ ngày 28/8, tại thôn Thuận Tân - xã Thuận Hạnh - huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), chiếc xe càng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người cùng đi trên một chiếc xe máy tử vong.

Vào lúc 10 giờ ngày 28/8, tại thôn Thuận Tân - xã Thuận Hạnh - huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), chiếc xe càng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người cùng đi trên một chiếc xe máy tử vong. Nạn nhân là anh Dương Văn Châu (SN 1987, quê Nghệ An) và anh Đoàn Thanh Sơn (SN 1981, quê Nam Định), cả 2 đều là công nhân của Nnhà máy gỗ MDF Long Việt (xã Thuận Hạnh - huyện Đắk Song).

Người dân chứng kiến cho biết, hai anh Châu và Sơn từ nhà máy đi ra gặp chiếc xe càng chạy ngược chiều, tránh được chiếc thứ nhất và đâm trực diện vào chiếc thứ 2. Hai chiếc xe càng kéo nhau nhưng không báo hiệu cho người đi đường biết, đường lại hẹp, người đi xe máy không tránh kịp dẫn đến tai nạn chết người. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe càng bỏ trốn. Công an địa phương giữ phương tiện, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Lúc 1 giờ, ngày 28/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe gắn máy và xe tải khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng đã xảy ra tại km 37+ 600 trên tuyến quốc lộ 20, đoạn đi qua ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán (Đồng Nai).

Xe ôtô tải 60S- 0916 do tài xế Vương Phước Thành (SN 1970, ngụ xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển lưu thông hướng từ Đà Lạt đi Biên Hòa. Đến địa điểm trên, xe tải đã rẽ trái và đỗ bên lề trái đường để giao nước đá cho một cơ sở gần đó. Lúc này, xe gắn máy 60H5 - 3736 do anh Phạm Quốc Vy (SN 1993, ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) điều khiển chở phía sau hai người gồm Nguyễn Hồng Cúc (SN 1994) và một người tên Tâm (chưa rõ năm sinh), cả hai cùng ngụ ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, đang lưu thông theo chiều ngược lại. Xe gắn máy 60H5 - 3736 đã đâm vào xe tải 60S- 0916. Cú đâm mạnh đã khiến Nguyễn Hồng Cúc tử vong tại hiện trường, Phạm Quốc Vy tử vong trên đường đi cấp cứu, nạn nhân tên Tâm bị thương nặng đã được người dân chuyển đến bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu của Công an Đồng Nai, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thương tâm là do Vương Phước Thành điều khiển xe ôtô tải 60S- 0916 dừng xe không đúng quy định.

Trần Hữu Hiếu - Sỹ Tuyên