01:18 03/01/2020

Tai nạn giao thông đường sắt liên tiếp làm hai người tử vong

Liên tục trong hai ngày 1/1 và 3/1, tại huyện Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến hai người tử vong.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tại Km 1208+900 xã Hòa Hiệp Bắc khiến anh Đặng Văn Viên tử vong tại chỗ. Ảnh: TTXVN phát

Vào lúc 14 giờ ngày 3/1, tàu SH4 lưu thông theo hướng Nam-Bắc, khi đến Km 1208+900, thôn Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, đã đâm vào anh Đặng Văn Viên (sinh năm 1973, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa) đi bộ ngang qua đường dân sinh giao nhau với đường sắt, khiến anh Viên tử vong tại chỗ.

Theo đại diện công an xã Hòa Hiệp Bắc, khu vực xảy ra tai nạn là đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt chỉ có chuông báo hiệu mỗi khi tàu qua chứ không có rào chắn, nơi đây cũng thường xuyên xảy ra các vụ va chạm giữa tàu hỏa với các phương tiện giao thông. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đại diện tàu SH4 đã cho tàu dừng lại phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, các lực lượng chức năng xã đã đưa thi thể anh Đặng Văn Viên về gia đình lo mai táng.

Trước đó, chiều 1/1 tại Km 1200+459, khu phố 1, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tàu HH6 lưu thông theo hướng Bắc-Nam khi đến địa điểm trên đã tông vào xe mô tô 36P3-8500 do anh Mai Đức Thuận, sinh năm 1993, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, điều khiển lưu thông trên đường dân sinh giao nhau với đường sắt (không có gác chắn). Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Mai Đức Thuận tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Phạm Cường (TTXVN)