03:12 03/03/2020

Tái lập Đội cứu hộ bờ biển Thành phố Tuy Hòa

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa Lê Vĩnh Thành, Đội cứu hộ bờ biển thành phố đã được tái lập và chính thức hoạt động từ sáng 3/3, gồm 20 thành viên do Trung tâm Công ích dịch vụ công thành phố quản lý.

Trước lo lắng của người dân và du khách khi bờ biển thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) “vắng bóng” lực lượng cứu hộ thường trực bờ biển, ngày 3/3, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa cho biết, thành phố đã tái lập và duy trì lực lượng cứu hộ bờ biển, ứng cứu kịp thời khi gặp sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân du khách khi tắm biển. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân bị mất tích khi tắm biển tại khu vực bãi biển dọc đường Độc Lập (thuộc phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Ảnh minh họa: Xuân Triệu/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa Lê Vĩnh Thành, Đội cứu hộ bờ biển thành phố đã được tái lập và chính thức hoạt động từ sáng 3/3, gồm 20 thành viên do Trung tâm Công ích dịch vụ công thành phố quản lý. Đội có nhiệm vụ tham gia ứng cứu các tai nạn đuối nước, sóng cuốn và các sự cố khi tắm biển; tuyên truyền, nhắc nhở khách du lịch và nhân dân về các biện pháp phòng tránh đuối nước; tổ chức cắm biển chỉ dẫn an toàn, cảnh báo khu vực nguy hiểm khi tắm biển.

Để hoạt động hiệu quả, thành viên của đội được trang bị các dụng cụ, thiết bị cùng kiến thức, kỹ năng, biện pháp về cứu nạn, cứu hộ người bị đuối nước. Trước mắt, đội cứu hộ bờ biển thành phố sẽ phân công lực lượng, duy trì trực cứu hộ buổi sáng: từ 4 giờ 30 phút đến 9 giờ và buổi chiều: từ 15 giờ đến 18 giờ các ngày trong tuần, tại các bãi biển có đông người dân và du khách tắm như: Trần Phú, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Huệ, Điện Biên Phủ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa Lê Vĩnh Thành cho biết thêm, trước đó, để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển, thành phố đã thành lập đội cứu hộ bờ biển với 16 thành viên, được trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện, hưởng lương từ ngân sách. Tuy nhiên, từ ngày 15/3/2019, toàn bộ số nhân viên này đã nghỉ việc do tinh giảm biên chế. Tuy Hòa đang là điểm đến thu hút du khách. Thành phố tái lập, xây dựng, duy trì hiệu quả lực lượng cứu hộ bờ biển để ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố bờ biển, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Bờ biển thành phố Tuy Hòa có bờ cát trắng trải dài, với hàng phi lao xanh ngắt, còn giữ được vẻ hoang sơ vốn có, thu hút được nhiều người dân và du khách về nghỉ ngơi tắm biển trong những ngày hè nóng bức. Do chịu tác động của gió, sóng biển, nhiều bãi biển bị bào mòn, có độ nông sâu bất thường. Khu vực các bãi biển sâu, có luồng nước rút nhanh chỉ được cắm những biển báo sơ sài, rất nguy hiểm cho những người dân và du khách không quen khi tắm biển ở đây. Từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều vụ bị đuối nước đã xảy ra trên bãi biển Tuy Hòa. Khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng của tỉnh như Bộ đội Biên phòng, Công an và người dân đã đến hiện trường cứu hộ. Tuy nhiên, việc ứng cứu không kịp thời do thiếu phương tiện, nhân lực lượng chuyên cứu hộ bờ biển.

Phạm Cường (TTXVN)