05:16 01/05/2020

Tái khỏi động Ngoại hạng Anh: ‘Trăm núi nghìn đèo’

Để guồng quay bóng đá Ngoại hạng Anh vốn vô cùng tất bật trở lại bình thường, nhà tổ chức cần vượt qua vô vàn trở ngại mà COVID-19 gây ra. Các giải pháp từ thi đấu trên sân trung lập, test nhanh toàn bộ thành viên các đội bóng trước trận cho đến việc... cấm cửa nhà vệ sinh trong mỗi trận đấu đều vấp phải những ý kiến trái chiều.

Giải pháp về y tế

Để có thể đưa giải vô địch bóng đá hấp dẫn nhất thế giới Ngoại hạng Anh (Premier League) trở lại thi đấu thì việc đảm bảo an toàn trận đấu là ưu tiên hàng đầu. Thậm chí, nhiều giải pháp được coi là khá lạ đã được tính đến và cũng nhận phải vô số ý kiến không đồng tình.

Chú thích ảnh
Ngoại hạng Anh dự tính xét nghiệm 350 mẫu mỗi trận. Ảnh: DM

Theo các chuyên gia y tế thì mọi tính toán đều tiềm ẩn những rủi ro do cơ chế lây truyền của SARS-CoV-2 rất khó đoán. Đề xuất ban đầu của ban tổ chức là xét nghiệm khoảng 350 test mỗi trận để đảm bảo không có trường hợp dương tính được vào sân. Tuy nhiên theo chuyên gia y tế, để đảm bảo không có trường hợp mắc COVID-19 thì cần kiểm tra từ trước đó nhiều ngày và tiến hành nhiều lần.

Như vậy, với giá mỗi bộ kit để kiểm tra virus SARS-CoV-2 lên tới 150 bảng thì việc chi trả khoản tiền khổng lồ cho kiểm tra y tế ở mỗi trận đấu khó có thể khả thi.

Theo giáo sư Jonathan Ball - chuyên gia về virus học phân tử của đại học Nottingham, họ cần phải được kiểm tra trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo rằng không nhiễm virus SARS-CoV-2 trong thời gian có thể ủ bệnh. Một khi chắc chắn rằng không có trường hợp nào nhiễm virus, bạn sẽ phải cách ly họ với phần còn lại của xã hội, đảm bảo rằng họ không liên lạc với những người chưa được kiểm tra. Như vậy cần rất nhiều thời gian.

Phương án cách ly hoàn toàn các đội bóng trong khách sạn tiếp tục phải giải quyết bài toán về an toàn lương thực, thực phẩm; đội ngũ phục vụ. Nếu giải quyết được, các cầu thủ Premier League sẽ bị cách ly trong 1 khách sạn trong 6 tuần trong khi các trận đấu còn lại ở giải Ngoại hạng diễn ra. Theo dự án này, các đội bóng sẽ bắt đầu tập luyện tập trung từ ngày 18/5. Qua đó, các cầu thủ sẽ có khoảng 3 tuần chuẩn bị trước khi các trận đấu còn lại được tổ chức.

Giải pháp thi đấu sân trung lập

Các sân vận động trung lập là phương án an toàn nhất để gom lại thi đấu trong số ít các sân vận động. Đương nhiên, rất có thể sẽ có các CLB phản đối do cách làm này làm mất đi lợi thế sân nhà khi thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. Để thi đấu theo các làm cũ sẽ cần nhiều SVĐ an toàn hơn, nhiều phương tiện an toàn hơn, và sẽ có nhiều người ở các khu cách ly, và tăng nguy cơ lây nhiễm.

Chú thích ảnh
Các đội bóng đang ở giai đoạn cạnh tranh rất quan tâm đến lợi thế sân nhà. Ảnh: MUFC

Đó là chưa kể một số sân như sân St George's Park và Wembley đang được các nhân viên y tế quốc gia (NHS) sử dụng. Theo các chuyên gia, ở thời điểm hiện tại, việc số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Anh giảm chỉ là tạm thời và gây cảm giác an toàn ảo cho cộng đồng.

An toàn từ lúc tập luyện

Đeo khẩu trang và thậm chí không dùng nhà vệ sinh chung của sân tập là những giải pháp để đảm bảo an toàn khi tập luyện.

Nếu giải pháp không dùng nhà vệ sinh chung của sân tập được đưa ra, 20 đội bóng sẽ cùng phải thống nhất và đương nhiên cầu thủ sẽ phải “hứng chịu” thảm họa này.

Tuần này, các đội bóng Arsenal, West Ham và Tottenham đều đã quay trở lại luyện tập và đã thử nghiệm mô hình “đóng cửa nhà tắm”. Với cách làm này, phòng tập thể lực của câu lạc bộ cũng không thể mở cửa đón các cầu thủ vì... không có nhà tắm. Để tập luyện thể lực, các HLV thể lực đành giao bài tập riêng cho các cầu thủ về tự tập.

Bên cạnh đó, nước lọc và các thức uống tăng lực cầu thủ cũng sẽ phải tự chuẩn bị để tránh tối đa các thiết bị dùng chung.

Sử dụng khẩu trang y tế trong tập luyện và thi đấu cũng là giải pháp được đưa ra. Trong đó, khẩu trang mà các cầu thủ sử dụng sẽ được cải tiến với mục tiêu hỗ trợ hô hấp khi thi đấu trong khi vẫn đảm bảo phòng dịch.

Đã có ít nhất 4 CLB Ngoại hạng Anh đàm phán mua loại khẩu trang chuyên dành cho VĐV này của một công ty có trụ sở ở Dubai.

Chưa thể ngăn được nỗi sợ

Sergio Aguero là một trong số các cầu thủ hạng sao lên tiếng chia sẻ về nỗi lo sợ của mình nếu phải trở lại thi đấu mà chưa thể đảm bảo an toàn về sức khỏe. Tiền đạo đội Manchester City chia sẻ: “Các cầu thủ vẫn phải lo sợ là vì họ còn có gia đình, có con nhỏ, có bố mẹ già".

Chú thích ảnh
Bóng đá châu Âu quay trở lại kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn và vấn đề tâm lý cầu thủ rất cần được quan tâm. Ảnh: Chelsea FC

Huấn luyện viên Nigel Pearson của đội Watford cũng tỏ ra lo ngại cho các cầu thủ. Trong khi đó, các cầu thủ như Antonio Rudiger (Chelsea), Glenn Murray (Brighton) cũng đặt câu hỏi liệu có cần thiết trở lại thi đấu sớm như vậy.

Theo kế hoạch các đội bóng sẽ chính thức trở lại tập luyện từ ngày 11/5. Từ nay đến đó, nếu cầu thủ không giải quyết được những vấn đề tâm lý, rất khó để đảm bảo họ toàn tâm toàn ý thi đấu.

Từ nay đến khi giải đấu trở lại, ban tổ chức cũng sẽ phải giải quyết một loạt các tình huống xấu khác như nếu có 1, 2 trường hợp dương tính thì sao? Bao nhiêu trường hợp dương tính thì lại tạm dừng giải đấu? Các thành viên đội bóng nhiễm bệnh sẽ được cách ly, chữa chạy như thế nào?

Dự kiến ban tổ chức Ngoại hạng Anh sẽ họp bàn với các câu lạc bộ phương án cuối cùng vào rạng sáng 2/5 để đưa giải đấu trở lại sớm nhất là ngày 6/6 trên các sân vận động không khán giả.

L. Sơn/Báo Tin tức