Chỉ còn ít ngày nữa, Lễ hội Hoa Lư 2026 sẽ chính thức khai mạc tại vùng đất di sản Ninh Bình.
Thực hiện nghi lễ truyền thống tại lễ đàn Kính thiên tại Cố đô Hoa Lư. Ảnh tư liệu: Đức Phương/TTXVN
Đến thời điểm này, chính quyền địa phương cùng với nhân dân đang tích cực mọi công tác chuẩn bị từ nghi thức tế lễ truyền thống đến phương án đảm bảo an ninh nhằm sẵn sàng cho một mùa lễ hội trang nghiêm và đậm đà bản sắc Cố đô. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, Lễ hội Hoa Lư 2026 hứa hẹn sẽ là một không gian văn hóa linh thiêng, nơi những giá trị lịch sử ngàn năm được tái hiện sống động và hào hùng.
Chỉnh trang diện mạo, nâng tầm điểm đến di sả
Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, phường Tây Hoa Lư, những ngày này, Ban Quản lý di tích phối hợp cùng chính quyền địa phương đang tích cực chỉnh trang diện mạo, chuẩn bị các điều kiện nhằm tạo nên một không gian lễ hội trang nghiêm, ấn tượng với du khách trong và ngoài nước. Ban quản lý di tích đã tập trung cải thiện chất lượng phục vụ để đón lượng khách lớn đổ về như kiểm tra các ứng dụng công nghệ quét mã QR thuyết minh tự động giúp du khách chủ động tìm hiểu lịch sử; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị các phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Bà Lê Thị Bích Thục, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư tỉnh Ninh Bình cho biết, lễ hội là nhịp cầu đưa hình ảnh Cố đô Hoa Lư và vùng đất Ninh Bình đến với bạn bè quốc tế. Đây là cơ hội để khẳng định vị thế của Ninh Bình là trung tâm du lịch di sản, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương thông qua việc thu hút khách du lịch thập phương về chiêm bái và trẩy hội. Vì những ý nghĩa quan trọng đó, Ban quản lý phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện các nghi thức như Lễ mở cửa đền, Tế Cửu khúc, Lễ mộc dục đúng với điển lễ cổ truyền, tránh làm sai lệch hồn cốt của di sản phi vật thể quốc gia; đồng thời đảm bảo an ninh và văn minh lễ hội, chú trọng phân luồng giao thông, quy hoạch bãi đỗ xe và khu vực bán hàng dịch vụ để chấm dứt tình trạng chèo kéo khách, đảm bảo không gian lễ hội luôn trang nghiêm, sạch đẹp.
Ông Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, Lễ hội Hoa Lư năm 2026 là năm đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp, vì vậy có nhiều điểm mới theo hướng quy mô, đồng bộ và chuyên nghiệp hơn. Về công tác tổ chức, Lễ hội huy động sự tham gia của các địa phương trong toàn tỉnh, tạo sự liên kết chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng thế, bảo đảm tổ chức trang nghiêm, an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Bên cạnh việc giữ gìn đầy đủ các nghi lễ truyền thống đặc sắc, phần hội được đổi mới theo hướng đa dạng, hấp dẫn. Đây là những nội dung đã được phê duyệt trong kịch bản lễ hội nhưng các năm trước do điều kiện về nhân lực còn hạn chế nên chưa thể triển khai thực hiện. Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, nguồn lực đã được huy động, việc phục dựng các hoạt động này không chỉ góp phần làm phong phú nội dung lễ hội mà còn tạo điểm nhấn thu hút, mang lại nhiều trải nghiệm phong phú cho nhân dân và du khách, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương.
Vị thế Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Các nghi lễ truyền thống trong Lễ hội Hoa Lư thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, chiêm bái. Ảnh: Hải Yến/TTXVN
Theo Kế hoạch, Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 25 - 27/4 (tức ngày 9 -11/3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư và một số địa điểm trên địa bàn phường Hoa Lư. Lễ hội Hoa Lư năm nay tiếp tục được tổ chức với quy mô xứng tầm Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các nghi thức tâm linh quan trọng như Lễ mở cửa đền, Lễ rước nước và đặc biệt là nghi thức tế Cửu Khúc đang được các nghệ nhân và đội tế tích cực tập luyện nhằm giữ gìn nguyên bản nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô.
Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2026 nhấn mạnh, Lễ hội Hoa Lư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc tiên đế, các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Tổ chức thành công Lễ hội sẽ góp phần bảo tồn, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội, những nét văn hóa đặc sắc, danh thắng nổi tiếng về đất và người Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình.
Ông Trần Song Tùng yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nội dung công việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ với trách nhiệm cao nhất trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ được phân công. Theo đó, Công an tỉnh quan tâm làm tốt công tác kiểm soát phương tiện, đại biểu vào khu vực khai mạc Lễ hội đảm bảo đúng quy định; các phường Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Nam Hoa Lư đặc biệt quan tâm công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị, giải quyết tình trạng đổ vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng, lề đường. Phường Hoa Lư phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tiếp tục duy trì chương trình nghệ thuật tại cổng Tam quan để kết nối với các hoạt động của lễ hội và phục vụ khách du lịch.
Về công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là truyền thông đa phương tiện, truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, mời người nổi tiếng là các Tiktoker, KOL tham gia tuyên truyền để lan tỏa thông tin về lễ hội. Công tác trang trí khánh tiết tại khu vực Lễ hội cần theo đúng truyền thống, mang đậm bản sắc, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.
Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, Lễ hội Hoa Lư năm 2026 hứa hẹn sẽ là sự kiện văn hóa tiêu biểu của tỉnh, góp phần tôn vinh truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của Ninh Bình trong giai đoạn mới.