09:21 03/09/2017

Tái hiện lễ hội bơi chải truyền thống

Sáng 3/9, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ lần đầu tiên tổ chức các hoạt động tái hiện Lễ hội bơi chải truyền thống.

112 người đến từ 4 đội chải của thành phố Việt Trì, gồm đội chải của các xã, phường: Bạch Hạc, Trưng Vương, Phượng Lâu, Sông Lô, tái hiện sống động các hoạt động bơi chải truyền thống của Đất Tổ.

Các hình ảnh tại lễ hội:


Trước khi phần hội diễn ra là phần lễ cầu cho đất nước an bình, thịnh vượng, người người bình an.

Tay chải các đội tham gia lễ hội là những người khỏe mạnh, có kinh nghiệm sông nước.

4 đội chải của thành phố Việt Trì, gồm đội chải của các xã, phường: Bạch Hạc, Trưng Vương, Phượng Lâu, Sông Lô tham gia cuộc đua.

Mỗi đội chải gồm có 27 người, trong đó có 24 tay chải, 1 người gõ mõ làm nhịp, 1 người cầm lái và 1 người tát nước.

Rất đông khán giả đến dự lễ hội.

Người gõ nhịp giữ vai trò quan trọng. Ông này là người điều tiết để các tay chèo đồng loạt chèo đều nhau, không người trước người sau, mất lực.

Người lái chính rất có kinh nghiệm sông nước, biết đưa chải đi tránh những chỗ nước chảy bất lợi cho tốc độ của đội đua.

Nhưng để cho chải đi nhanh thì quan trọng nhất là những tay chải sao cho mái dầm sâu, chèo đều tay. Để làm được điều này, những người tham gia bơi phải khỏe, dẻo dai.

Hai đội chải xã Bạch Hạc và xã Phượng Lâu tại giai đoạn nước rút.

Trao giải nhất cho đội chải xã Bạch Hạc.


Lê Phú/Báo Tin Tức