Chiều 25/11 tại Hà Nội, sự kiện “Bắc Bộ Hỷ - Trăm năm một chữ duyên” mang đến một không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc thông qua việc phục dựng các nghi thức cưới hỏi cổ truyền.
Dự án do nhóm sinh viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng sự đồng hành của Trung tâm Điều phối các Hoạt động Sáng tạo - Bảo tàng Hà Nội thực hiện, nhằm làm sống lại những giá trị tinh hoa của hôn lễ truyền thống đang dần bị mai một.
Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nhiều phong tục tập quán, đặc biệt là nghi lễ cưới hỏi truyền thống Bắc Bộ đang đứng trước nguy cơ dần mai một. Trước thực tế đó, dự án văn hóa “Bắc Bộ Hỷ” đã tổ chức với sự kiện điểm nhấn mang tên “Trăm năm một chữ duyên”. Không chỉ là một buổi trình diễn nghệ thuật, sự kiện còn là những nỗ lực thiết thực của thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn di sản dưới góc nhìn sáng tạo.
Sự kiện “Bắc Bộ Hỷ - Trăm năm một chữ duyên” được tổ chức ở Hà Nội.
Sự kiện “Trăm năm một chữ duyên” đã tái hiện một cách công phu toàn bộ quy trình đám cưới xưa, bao gồm các nghi lễ cưới hỏi truyền thống gồm dạm ngõ, ăn hỏi, xin dâu, thành hôn và lại mặt. Bên cạnh phần lễ, không gian sự kiện còn được thiết kế mở với các hoạt động tương tác như photobooth chủ đề đám cưới xưa, workshop hướng dẫn têm trầu cánh phượng, không gian trưng bày sáng tạo,... giúp người tham gia như ngược dòng thời gian, tham dự một đám cưới Bắc Bộ xưa thực sự.
Chia sẻ về động lực thực hiện chương trình, bạn Hoàng Thị Thanh, sinh viên năm 4 ngành Quản trị Thương hiệu Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, đại diện Ban Tổ chức cho biết, dự án là tâm huyết của cả nhóm sinh viên trong suốt quá trình học tập. Cũng theo bạn Hoàng Thị Thanh, mục tiêu của nhóm không chỉ dừng lại ở việc phô diễn vẻ đẹp hình thức của đám cưới xưa, mà sâu xa hơn, nhóm mong muốn có thể đồng hành cùng những người trẻ tham dự trên hành trình khám phá những triết lý nhân sinh, triết lý lễ nghĩa của người xưa qua những phong tục tập quán. Đó là sự trân trọng hạnh phúc gia đình trước ngưỡng cửa hôn nhân, là tinh hoa về lễ nghi thờ cúng, trang phục và ẩm thực.
Dưới góc độ chuyên môn, Thạc sĩ Lê Thị Thoa, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật đã đánh giá cao sự tâm huyết và năng lực chuyên môn của nhóm sinh viên khi chọn một chủ đề khó và mang tính liên ngành cao. Thạc sĩ Lê Thị Thoa nhận định, dự án đã thành công trong việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống thành những trải nghiệm sáng tạo, hấp dẫn và gần gũi với công chúng hiện đại.
Workshop hướng dẫn têm trầu cánh phượng nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các bạn trẻ tham gia.
Sức lan tỏa của dự án cũng được ghi nhận rõ nét qua phản hồi tích cực từ cộng đồng. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (21 tuổi) bày tỏ sự thích thú trước những giá trị truyền thống mà lễ cưới Bắc Bộ xưa mang lại. Thảo Nguyên cho biết bản thân như được thực sự sống trong không khí của một đám cưới xưa, hoà vào niềm vui hỷ sự, qua đó thêm thấu hiểu và trân trọng hơn những nét đẹp văn hóa của dân tộc.
Với thông điệp xuyên suốt “Têm trầu đơm cau - Trọn tình vẹn nghĩa”, Bắc Bộ Hỷ đã vượt qua khuôn khổ của một dự án sinh viên để trở thành một hành trình tìm về nguồn cội. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình tham chiếu giá trị, mở ra hướng đi mới cho các hoạt động giáo dục di sản và du lịch văn hóa, đúng như triết lý “Hiểu để tự hào - yêu để giữ gìn” mà nhóm sinh viên xây dựng dự án theo đuổi.