Syria đã thu giữ một lô vũ khí, trong đó có tên lửa, tại khu vực biên giới với Iraq. Giới chức Syria thông báo đã ngăn chặn âm mưu buôn lậu vũ khí tới lực lượng Hezbollah ở Liban. Tuy nhiên, Hezbollah phủ nhận cáo buộc này.
Tay súng Hezbollah ở Liban. Ảnh: IRNA/TTXVN
Tổng cục Cảng biển và Hải quan Syria ngày 17/7 cho biết lô hàng, gồm các tên lửa tầm xa, rocket và thiết bị bay không người lái (UAV) được cất giấu bên trong xe bồn chở dầu đang trên đường tới thành phố Baniyas.
Theo hãng thông tấn SANA (Syria), số vũ khí này được phát hiện trong quá trình kiểm tra định kỳ tại cửa khẩu al-Tanf, nằm trên biên giới Syria - Iraq, sau khi lực lượng hải quan tiến hành khám xét kỹ phương tiện.
SANA dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Syria, cho biết kết quả điều tra ban đầu dựa trên bằng chứng thu thập tại hiện trường cho thấy lô hàng dự kiến sẽ được vận chuyển qua lãnh thổ Syria rồi bàn giao cho lực lượng Hezbollah ở Liban.
Lực lượng Hezbollah tại Liban ngày 16/7 phủ nhận mọi hoạt động tại Syria, đồng thời bác bỏ các cáo buộc và cho rằng đó là "những luận điệu bịa đặt, hoàn toàn không có cơ sở thực tế, nhằm làm tổn hại Hezbollah".
Trong khi đó, Iraq cho biết sẽ thành lập ủy ban cấp cao để điều tra vụ việc. Quân đội Iraq thông báo Baghdad sẽ phối hợp với giới chức Syria để làm rõ hoàn cảnh xảy ra vụ vận chuyển trái phép bị nghi ngờ, truy cứu trách nhiệm những người liên quan và tăng cường an ninh dọc khu vực biên giới chung.
Tuyến Baniyas đã được sử dụng thường xuyên trong những tháng gần đây để vận chuyển nhiên liệu giữa Iraq và Syria, sau khi eo biển Hormuz bị gián đoạn do cuộc xung đột với Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trao đổi với người đồng cấp Syria Ahmed al-Sharaa về việc giải giáp Hezbollah, lực lượng đang giao tranh với quân đội Israel tại khu vực miền Nam Liban do Israel chiếm đóng. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Liban Joseph Aoun xác nhận ông al-Sharaa đã làm rõ rằng Syria sẽ không đứng về bên nào trong các vấn đề nội bộ của Liban, bao gồm cả cuộc xung đột liên quan đến Hezbollah.