02:08 21/02/2014

Syria sẽ lỡ hạn chót để tiêu hủy vũ khí hóa học?

Ngày 20/2, các nguồn tin nói rằng Syria sẽ lỡ thời hạn chót được Liên hợp quốc hậu thuẫn là đến ngày 30/6 phải tiêu hủy xong kho vũ khí hóa học trong bối cảnh Phương Tây ngày càng thất vọng về sự chậm trễ của Damascus.

Ngày 20/2, các nguồn tin nói rằng Syria sẽ lỡ thời hạn chót được Liên hợp quốc hậu thuẫn là đến ngày 30/6 phải tiêu hủy xong kho vũ khí hóa học trong bối cảnh phương Tây ngày càng thất vọng về sự chậm trễ của Damascus.

Thời gian bị lỡ có thể sau thời điểm này tới vài tháng.Với chỉ 11% số hóa chất của Syria được chuyển ra khỏi nước này sau nhiều hạn chót bị lỡ, cuộc họp ngày 21/2 của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) sẽ xuất hiện nhiều lời kêu gọi đòi Syria nỗ lực hơn nữa.

Người dân Syria tuần hành bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Bashar Assad ở thủ đô Damascus ngày 19/2. Ảnh: THX/ TTXVN


Một nguồn thạo tin cho hay vì đã không đáp ứng được các thời hạn chót nên Syria đã đề xuất một khung thời gian mới 100 ngày để chuyển tất cả số hóa chất ra khỏi nước này trước tuần cuối cùng của tháng 5. Đến khi đó, hóa chất sẽ phải được các chiếm hạm phương Tây chuyển từ cảng chính Latakia của Syria đến tàu MV Cape Ray của Mỹ để tiêu hủy.

Quá trình này dự kiến diễn ra trong 90 ngày, khiến việc tiêu hủy bị kéo dài sau thời hạn chót vào ngày 30/6 mà Nga và Mỹ nhất trí trong năm ngoái theo như một phần của kế hoạch nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công quân sự vào Syria được Mỹ hậu thuẫn.


TN