03:16 05/03/2018

Syria: Phiến quân đồng ý cho thường dân rời khỏi Đông Ghouta để đổi hàng cứu trợ

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 5/3 cho biết phiến quân tại Đông Ghouta đã cam kết để thường dân rời khỏi khu vực chiến sự này để đổi lấy hàng cứu trợ nhân đạo.

Xe buýt chờ để sơ tán thường dân khỏi khu vực chiến sự ở Đông Ghouta ngày 28/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng theo TASS, một đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Syria dự kiến sẽ vào Đông Ghouta trong ngày 5/3. 45 xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo và một bệnh viện di động đã xếp hàng tại trạm kiểm soát vào điểm dân cư Elh-Wafidin, nơi nối với hành lang nhân đạo từ Đông Ghouta.

Hàng cứu trợ nhân đạo gồm thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác, tổng cộng lên đến 247 tấn. Việc chuyển hàng cứu trợ sẽ diễn ra với sự hỗ trợ của Trung tâm hòa giải các bên xung đột của Nga và là bên đảm bảo an toàn cho các đoàn xe cứu trợ nhân đạo.

Theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại Đông Ghouta từ ngày 27/2 sẽ áp dụng lệnh ngừng bắn nhân đạo 5 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tiên, lệnh ngừng bắn nhân đạo này đã bị phá vỡ do xung đột vẫn diễn ra.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 5/3 cho biết các cuộc không kích của quân đội Syria vào khu vực Đông Ghouta làm ít nhất 14 thường dân thiệt mạng trong đêm 4/3.

Theo SOHR cho đến nay đã có 709 thường dân thiệt mạng kể từ khi quân đội Syria đẩy mạnh chiến dịch giải phóng Đông Ghouta hồi tháng 2. Nga và quân đội Syria cáo buộc phiến quân tại Đông Ghouta đang sử dụng dân thương làm "lá chắn sống".

TTXVN/Báo Tin tức