05:13 26/05/2015

Syria không kích IS tại Palmyra

Không quân Syria đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào IS ở trong và xung quanh thành phố cổ Palmyra sau khi thành phố này rơi vào tay các phần tử thánh chiến.

Một nguồn tin quân sự Syria cho biết ngày 25/5, không quân nước này đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở trong và xung quanh thành phố cổ Palmyra sau khi thành phố này rơi vào tay các phần tử thánh chiến.

Quang cảnh thành phố cổ Palmyra, cách thủ đô Damascus của Syria 215km về phía đông bắc. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo nguồn tin trên, các máy bay chiến đấu đã tấn công hơn 160 mục tiêu của IS, tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng, đồng thời phá hủy nhiều vũ khí và khí tài ở khu vực ngoại ô Palmyra cùng nhiều nơi khác thuộc tỉnh Homs ở miền Đông. Đài truyền hình nhà nước đưa tin hơn 50 tay súng IS đã bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), dường như các cuộc không kích quy mô lớn này cũng không ngăn các tay súng tiến về thủ đô Damascus và chiếm các mỏ phốt phát lớn cách Palmyra khoảng 70km. Syria được coi là một trong những nước có trữ lượng phốt phát lớn nhất thế giới. Sau xuất khẩu dầu mỏ bị ngừng lại, phốt phát trở thành một trong những nguồn thu nhập chính của Syria. Mỏ phốt phát vừa bị IS chiếm là mỏ lớn thứ hai của nước này.

IS bị cáo buộc sát hại hàng trăm người ở Palmyra và các vùng lân cận kể từ khi chúng chiếm thành phố nghìn năm tuổi này hồi tuần trước. Theo SOHR, các tay súng IS đã sát hại ít nhất 271 người, trong đó có 67 dân thường và 14 trẻ em. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Syria cho biết ít nhất 400 dân thường đã thiệt mạng dưới bàn tay IS tại Palmyra, hầu hết là phụ nữ, trẻ em và người già.

Thủ tướng Iraq cam kết giành lại Ramadi trong vài ngày


Trong một diễn biến khác, phản ứng trước nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter rằng các lực lượng của Iraq "không có ý chí chiến đấu" trong cuộc chiến chống IS, Thủ tướng Iraq Haider Abadi ngày 25/5 tuyên bố Iraq sẽ giành lại Ramadi "trong vài ngày". Trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, Thủ tướng Abadi cho rằng việc các binh sỹ Iraq tháo chạy khỏi thành phố Ramadi khi đối mặt với một số lượng nhỏ các tay súng của IS chỉ là "một trận chiến mang tính chiến thuật" và không phải là dấu hiệu IS đang giành chiến thắng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Iran Rahmani Fazil nhấn mạnh nước này sẽ can thiệp nếu IS tiến gần đến khu vực cách biên giới nước này 40 km và có ý định tiến hành các hoạt động phá hoại. Ông Fazil cũng khẳng định khu vực biên giới Iran - Iraq đã bị tác động bởi IS. Tuy nhiên, chưa có bất cứ hành động khủng bố nào được tiến hành do sự hiện diện của lực lượng an ninh Iran tại khu vực này.

Trước đó, hôm 17/5, IS đã chiếm thành phố Ramadi chiến lược ở tỉnh Anbar, cửa ngõ tiến vào thủ đô Baghdad. Hiện Iran cũng đã cử nhiều cố vấn và chiến binh sang chiến đấu cùng quân đội nước láng giềng chống lại các tay súng thuộc dòng Hồi giáo Sunni cực đoan này.


TTXVN/Tin Tức