05:19 02/05/2016

Syria kéo dài "cơ chế ngừng bắn" quanh Damascus thêm 48 giờ

Nga, Mỹ và ban lãnh đạo Syria, cũng như phe đối lập "ôn hòa" đã nhất trí kéo dài "cơ chế ngừng bắn" tại vùng ngoại Đông Ghouta của thủ đô Damascuas thêm 48 giờ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) trong cuộc gặp người đồng nhiệm Saudi Arabia Adel al-Jubeir (trái) tại Geneva ngày 2/5 thảo luận về tình hình Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 2/5, hãng truyền hình quốc gia Syria dẫn thông báo của quân đội nước này cho biết ban lãnh đạo Syria và phe đối lập được cho là "ôn hòa" cùng hai nước Nga và Mỹ đã nhất trí gia hạn "cơ chế ngừng bắn" tại vùng ngoại Đông Ghouta của thủ đô Damascus thêm 48 giờ cho đến 1h địa phương ngày 4/5 (tức 5 giờ sáng 4/5 giờ Hà Nội).

Cùng ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Tướng quân đội Nga Sergei Kuralenko đã xác nhận tuyên bố trên của quân đội Syria. 

Đây là lần thứ hai cơ chế này được kéo dài ở vùng ngoại ô Đông Ghouta. Ông Kuralenko cũng cho biết cuộc đàm phán về việc đưa tỉnh Aleppo của Syria vào cơ chế ngừng bắn vẫn đang tiếp diễn.

Trước đó, Nga và Mỹ đã nhất trí về một "cơ chế ngừng bắn" ở Syria từ nửa đêm 29/4 (giờ Syria), được áp dụng tại các khu vực ở Latakia và các vùng ngoại ô Damascus. 

Dù thừa nhận tình trạng xung đột tại Aleppo là không thể chấp nhận và đáng lo ngại, song Nga và Mỹ vẫn chưa thể đi tới thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực này.

Hiện tình hình giao tranh tại Aleppo, thành phố được coi là trung tâm kinh tế ở miền Bắc Syria, vẫn diễn ra ác liệt. 

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết trong ngày 30/4 đã diễn ra gần 30 cuộc không kích nhằm vào các khu vực do lực lượng chống đối chiếm giữ ở Aleppo. 

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, hơn 250 người đã thiệt mạng ở Aleppo trong các vụ không kích, nã pháo và bắn tên lửa kể từ ngày 22/4 vừa qua.

TTXVN/Tin Tức