12:19 29/12/2017

Syria hoàn tất sơ tán khẩn cấp tại Đông Ghouta

Ngày 29/12, các nhân viên cứu hộ tại Syria đã hoàn thành đợt sơ tán các bệnh nhân tại tỉnh Đông Ghouta hiện do phe đối lập bao vây và kiểm soát.

Đây là một phần trong thỏa thuận về trao đổi bệnh nhân với con tin và tù binh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài nhiều tháng qua tại đây ngày càng trầm trọng.

Trẻ em Syria sống trong các khu trại tạm tại thị trấn Douma, Đông Ghouta. Ảnh: AFP/TTXVN

Các bệnh nhân được sơ tán trong ngày 29/12 nằm trong danh sách những người cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Hoạt động này sơ tán được bắt đầu từ tối 26/12. Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời một nhân viên y tế tại Đông Ghouta cho biết có 13 người dân, bao gồm 6 trẻ em và 4 phụ nữ, đã được sơ tán trong khoảng thời gian từ 26-29/12.

Tính đến nay, tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Syria đã sơ tán được tổng cộng 29 người dân khỏi Đông Ghouta. Đây là những trường hợp được đánh giá là khẩn cấp nhất trong danh sách công bố hồi tháng trước của Liên hợp quốc liệt kê khoảng 500 người có nguy cơ tử vong nếu không được cứu trợ khẩn cấp.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết trong 24 giờ qua, với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Nga, quân đội Chính phủ Syria đã giao tranh với các nhóm phiến quân Hồi giáo và lực lượng nổi dậy ở vùng ven tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Số liệu không chính thức cho biết đã có khoảng 60 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh này. Các cuộc đụng độ đã xảy ra ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Idlib và Hama.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 29/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Syria là không hợp pháp và Mỹ phải rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ Syria. Phát biểu với hãng thông tấn Interfax, Ngoại trưởng Lavrov chỉ rõ rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không cho phép Mỹ và liên minh do Mỹ dẫn đầu hoạt động tại Syria, và chính quyền Damascus cũng không mời Washington tới lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này.

Do đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhận định tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis rằng binh sĩ nước này sẽ vẫn tiếp tục ở lại Syria là "rất bất ngờ". Ngoại trưởng Lavrov cho rằng dường như Nhà Trắng vẫn muốn tìm cách kiểm soát lãnh thổ Syria và can thiệp vào tình hình nước này.

TTXVN/Báo Tin tức