06:10 27/06/2012

Syria đang trong tình trạng chiến tranh

"Xét từ mọi góc độ, chúng ta đang sống trong tình trạng chiến tranh thực sự. Tất cả các chính sách, tất cả các ngành cần tập trung để giành thắng lợi trong cuộc chiến này"- ông al-Assad đã phát biểu như vậy trước Nội các, được phát trên truyền hình quốc gia...

"Xét từ mọi góc độ, chúng ta đang sống trong tình trạng chiến tranh thực sự. Tất cả các chính sách, tất cả các ngành cần tập trung để giành thắng lợi trong cuộc chiến này"- ông al-Assad- Tổng thống Syria (Xyri) đã phát biểu như vậy trước Nội các, được phát trên truyền hình quốc gia...

 

Tổng thống Bashar al-Assad phát biểu trước nội các mới. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 26/6 thừa nhận, nước này đang trong tình trạng chiến tranh, đồng thời chỉ thị cho chính phủ mới được bổ nhiệm tập trung mọi nỗ lực để đánh bại phong trào nổi dậy chống chính quyền.

 

Trong bài phát biểu trước Nội các, được phát trên truyền hình quốc gia, ông al-Assad  nói: "Xét từ mọi góc độ, chúng ta đang sống trong tình trạng chiến tranh thực sự. Tất cả các chính sách, tất cả các ngành cần tập trung để giành thắng lợi trong cuộc chiến này". Tổng thống al-Assad cũng bác bỏ luận điệu của phương Tây đòi ông từ chức.

 

Tổng thống al-Assad đưa ra nhận định trên trong bối cảnh Syria phải chứng kiến tình trạng leo thang bạo lực và các vụ đụng độ giữa binh sỹ của chính phủ với các lực lượng đối lập thuộc Quân đội Tự do Syria (FSA). Các cuộc đụng độ ở ngoại ô thủ đô Damascus (Đamát) trong ngày 26/6 được xem là ác liệt nhất và là lần đầu tiên chính quyền sử dụng đạn pháo trong cuộc giao tranh ở ngay gần trung tâm thủ đô. Truyền thông nhà nước đưa tin lực lượng của chính phủ đã bắt giữ một một số tay súng, trong đó hầu hết là người Arập từ bên ngoài Syria, và thu giữ nhiều vũ khí như súng phóng lựu, dao găm, súng máy và rất nhiều đạn dược.

 

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ cùng ngày, người phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) Herve Ladsous cũng cho biết tình hình tại Syria đang ngày càng nguy hiểm nên phái đoàn quan sát viên của LHQ không thể khôi phục hoạt động tại nước này. Theo ông, thỏa thuận ngừng bắn, một phần trong kế hoạch hòa bình 6 điểm do Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan đưa ra, chỉ còn tồn tại trên giấy. Trước đó, Trưởng phái bộ LHQ tại Syria, Tướng Robert Mood ngày 16/6 cũng đã tuyên bố phái bộ phải ngừng hoạt động do nguy cơ gia tăng đối với đoàn 300 quan sát viên.

 

Cuộc xung đột tại Syria đã bước sang tháng thứ 16 với hơn 15.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, tình hình không có dấu hiệu thuyên giảm khi trong ngày 27/6 lại có thêm hơn 100 người, trong đó có tới 68 dân thường, bị sát hại trong các cuộc giao tranh trên cả nước. Trước đó, chỉ riêng trong ngày 26/6, đụng độ khiến 95 người thiệt mạng, trong đó có 61 dân thường.

 

 

TTXVN/Tin tức