06:07 23/06/2015

Syria chuẩn bị giải phóng Palmyra từ tay IS

Lực lượng chính phủ Syria đã có thêm những tiến bộ quân sự trong nỗ lực tái chiếm thành phố cổ Palmyra.

Ngày 22/6, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh nhận định lực lượng chính phủ Syria đã có thêm những tiến bộ quân sự trong nỗ lực tái chiếm thành phố cổ Palmyra và khả năng sắp giải phóng được thành phố này.

Nhật báo "al-Watan" cho biết quân đội Syria đã tăng cường chiến dịch quân sự chống lại các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Palmyra và các vùng phụ cận. Theo đó, lực lượng này đã đạt được "những tiến bộ cụ thể" tại khu vực al-Biyarat nằm ở phía Tây thành phố này.

Cờ của IS cắm trên nóc một nhà tù ở Palmyra. Ảnh: AFP/TTXVN.


Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman thông báo quân chính phủ Syria đã đẩy lùi IS khỏi al-Biyarat và hiện đang cách Palmyra khoảng 10 km.

Ông Rahman cũng cho hay việc tái chiếm khu vực al-Biyarat sẽ giúp quân chính phủ Syria đảm bảo an ninh cho tuyến đường vận chuyển dầu mỏ từ mỏ Jazal (địa điểm nằm cách Palmyra khoảng 20 km về phía Tây Bắc và lọt vào tay IS hồi tuần trước) tới các thành phố khác của Syria, trong đó có thủ đô Damascus.

Cùng ngày, một nguồn tin quân sự cấp cao cũng cho biết quân đội Syria đã giành toàn quyền kiểm soát thành phố chiến lược Jazal và mỏ dầu cùng tên tại ở Homs từ tay IS. Hiện các lực lượng trung thành với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang chuẩn bị kế hoạch giành lại một tuyến đường dẫn đến Palmyra nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công giải phóng Palmyra.

Cùng ngày, các nguồn tin khu vực cho biết không quân Syria ngày 22/6 đã tiêu diệt hơn 60 tay súng IS, trong đó có chỉ huy khét tiếng của lực lượng này là Abdel Aziz al-Yassin, đồng thời làm bị thương hàng chục tên khác tại tỉnh Raqqa. Theo đó, các máy bay chiến đấu của quân đội Syria đã tấn công một đoàn xe của IS đang trên đường di chuyển tới Palmyra, phá hủy tổng cộng 9 chiếc xe.

Trong diễn biến liên quan, ngày 22/6, lực lượng "Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG)" đã giành lại căn cứ quân sự chiến lược mang tên "Lữ đoàn 93" tại tỉnh Raqqa ở miền Bắc Syria từ tay IS.

Cách đây vài ngày, các tay súng người Kurd cũng tái chiếm một căn cứ quân sự khác nằm ở phía Nam thị trấn Tal Abyad thuộc tỉnh Raqqa. Ngoài ra, YPG cũng giành lại quyền kiểm soát 22 thị trấn và ngôi làng quan trọng nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoảng 80.000 phần tử khủng bố vào Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan

Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc (LHQ) Bashar Ja'afari ngày 22/6 cho biết đến nay, có khoảng 80.000 phần tử khủng bố được nước ngoài hậu thuẫn đã thâm nhập Syria thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.

Ông Ja'afari phát biểu với kênh truyền hình Al-Alam phát bằng tiếng Arập của Iran rằng những thành viên của các nhóm khủng bố Jaish al-Fath và Jaish al-Yarmouk, hoạt động dưới sự chỉ huy của mặt trận al-Nusra, trung thành với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã được nước ngoài đào tạo.

Quan chức Syria khẳng định "một số quốc gia Arập và các cường quốc thế giới" không muốn nhiệm vụ của đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura thành công. Ông Ja'afari nói thêm Chính phủ Syria đang trong quá trình chuẩn bị để thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Trong báo cáo mới nhất được công bố vào ngày 19/6, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng trong suốt năm 2014, Thổ Nhĩ Kỳ là "một tuyến đường trung chuyển" của các phần tử khủng bố nước ngoài muốn vào Syria.

Cũng trong ngày 22/6, Lầu Năm Góc cho biết quân nổi dậy ở Syria đang được Mỹ huấn luyện quân sự để chiến đấu với các tay súng thuộc IS được trả từ 250 USD đến 400 USD/tháng tùy thuộc vào kỹ năng, hoạt động và vị trí lãnh đạo của họ.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu quân nổi dậy ở Syria được chi trả khoản tiền này. Hồi tuần trước, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Steve Warren cho biết có tới 200 tay súng Syria đang được huấn luyện và thêm 1.500 người đã hoàn tất quá trình sàng lọc cần thiết.

Europol thành lập đơn vị cảnh sát mạng để đối phó với IS

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 22/6 thông báo họ sẽ thành lập đơn vị chống tội phạm mạng để đối phó với các tài khoản mạng xã hội tuyên truyền tư tưởng thánh chiến, đặc biệt là các tài khoản của IS.

Ảnh minh họa.


Giám đốc Europol Rob Wainwright cho biết đơn vị trên, dự kiến bắt đầu hoạt động tại trụ sở của Europol ở La Haye (Hà Lan) vào tháng 7, sẽ theo dõi hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội có liên hệ với IS và cung cấp thông tin về những tài khoản này cho các công ty điều hành trang mạng xã hội.

Mặc dù từ chối nêu tên 2 mạng xã hội là Facebook và Twitter vì "những lý do riêng" song ông Wainwright nói: "Đó là những công ty điều hành mạng xã hội hàng đầu. Chỉ có khoảng 3 hoặc 4 công ty như vậy".

Với khoảng từ 15-20 thành viên ban đầu, đơn vị trên sẽ tập trung theo dõi các nhân vật chủ chốt đăng tải hàng nghìn thông điệp và sở hữu các tài khoản dụ dỗ những phần tử thánh chiến tiềm năng tới Iraq và Syria, cũng như tuyển cô dâu cho các phần tử thánh chiến.

Theo một nghiên cứu gần đây của Mỹ, hiện có ít nhất 46.000 tài khoản Twitter có liên quan tới những đối tượng ủng hộ IS và 3/4 trong số này đăng tải thông điệp bằng tiếng Arập.


TN (Theo AFP)