08:15 13/08/2012

Syria: Chiến sự vẫn ác liệt tại Aleppo

Chiến sự vẫn diễn ra ác liệt tại thành phố Aleppo, trung tâm thương mại lớn nhất Syria, khi quân đội nước này tiếp tục tiến hành các chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị lực lượng chống đối chiếm giữ.


Chiến sự vẫn diễn ra ác liệt tại thành phố Aleppo, trung tâm thương mại lớn nhất Syria (Xyri), khi quân đội nước này tiếp tục tiến hành các chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị lực lượng chống đối chiếm giữ.

Theo các nguồn tin tại chỗ, các lực lượng an ninh Syria đã bắn pháo vào các quận Shaar, Tariq al-Bab, Sakhur, Hanano và Bustan al-Qasr trong ngày 12/8, đồng thời mở rộng truy quét ra các quận và vùng ngoại ô phía tây nam thành phố.

Quân nổi dậy FSA trong cuộc giao tranh ở quận Bab Al-Nasr, thành phố Aleppo ngày 10/8. Ảnh: AFP/TTXVN



Chiến sự leo thang khiến toàn bộ mạng lưới thông tin tại thành phố Aleppo và nhiều khu vực lân cận bị cắt đứt hoàn toàn từ sáng 12/8. Sau khi giành lại quận trung tâm Salaheddin, lực lượng chính phủ sử dụng xe tăng, pháo và binh sĩ bắn tỉa tấn công vào quận Saif al-Dawla. Các đơn vị khác chuẩn bị tấn công vào quận Sakuri ở phía nam thành phố.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đối lập, Abdelbasset Sida ngày 12/8 kêu gọi các lực lượng bên ngoài thiết lập một vùng cấm bay gần biên giới của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan (Gioócđani).

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, trong cuộc hội đàm ngày 11/8 với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, cho rằng cần cân nhắc các biện pháp hỗ trợ lực lượng chống đối tại Syria, bao gồm cả việc thiết lập một vùng cấm bay. Tuy nhiên, bà Clinton nhấn mạnh "không thể đưa ra các quyết định hợp lý nếu không phân tích kỹ và lên kế hoạch hành động".

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Canada, John Baird cho biết nước này cam kết hỗ trợ 6,5 triệu USD cho Chính phủ Jordan để cung cấp lương thực, nước uống cho khoảng 150.000 người tị nạn Syria tại nước này.

Trước đó, lực lượng quân y của Pháp ngày 12/8 đã bắt đầu xây dựng trạm y tế gần khu tị nạn người Syria ở ngoại ô thành phố Mafraq, phía Bắc Jordan để hỗ trợ y tế cho người tị nạn.


TTXVN/ Tin Tức