09:08 20/09/2012

Syria cáo buộc phương Tây 'hai mặt' với Israel

Tại phiên họp thường niên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 19/9, Syria đã cáo buộc phương Tây áp dụng "chính sách hai mặt" khi hoàn toàn bỏ qua kho vũ khí hạt nhân của Israel, đồng thời lên tiếng cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở Trung Đông.

Tại phiên họp thường niên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 19/9, Syria đã cáo buộc phương Tây áp dụng "chính sách hai mặt" khi hoàn toàn bỏ qua kho vũ khí hạt nhân của Israel, đồng thời lên tiếng cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở Trung Đông.

Đề cập rõ ràng tới Mỹ và các đồng minh của Oasinhtơn, Đại sứ Syria tại LHQ Bassam Al-Sabbagh nói: "Trên thực tế, một số quốc gia có ảnh hưởng... đã bỏ qua việc sở hữu tiềm lực hạt nhân của Israel và sự thất bại trong việc đặt chúng dưới bất kỳ sự kiểm soát nào của quốc tế đã cho thấy rõ quy mô trong chính sách hai mặt mà các nước này áp dụng".

Theo ông Al-Sabbagh, điều này "sẽ tạo ra mối đe dọa đối với sự ổn định và an ninh của khu vực, thậm chí có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân tại đây".

Ông Al-Sabbagh còn cho biết tất cả các nước Arập đã tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), trong khi Israel vẫn đứng ngoài hiệp ước được có từ năm 1970 này.


Cùng ngày, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tuyên bố với Ngoại trưởng Iran đang ở thăm Ali Akbar Salehi rằng cuộc chiến ở Syria không chỉ nhằm vào quốc gia Trung Đông này mà còn nhằm vào 'trục kháng cự" - gồm Syria, Iran và phong trào Hezbollah ở Libăng.


TTXVN/Tin tức