05:11 29/05/2018

Syria bất ngờ cấm Iran sử dụng nhờ căn cứ không quân

Không quân Syria vừa có quyết định bất ngờ: cấm lực lượng Iran và các tay súng Shi'ite đồng minh sử dụng cơ sở hạ tầng và kho chứa ở hầu hết các căn cứ không quân của nước này.

Hình ảnh vệ tinh căn cứ T-4 của Syria. Ảnh: AMN

Tướng Ahmed Balloul - Chỉ huy hàng đầu của Không quân Syria - khẳng định quyền sử dụng các kho chứa ở căn cứ không quân nước này chỉ được dành cho Quân đội Syria.

Đây được coi là phản ứng mới nhất của Quân đội Syria trong bối cảnh nước này phải chịu một loạt cuộc tấn công từ phía Israel trong một vài tuần qua vì căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel.

Báo Zaman Al Wasl trích lời một nguồn thạo tin trong Không quân Syria cho biết quyết định chưa từng có tiền lệ của lực lượng này được đưa ra do ảnh hưởng từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Syria Bashar Assad hôm thứ Năm tuần trước (24/5).

Trong cuộc gặp này, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh các lực lượng nước ngoài nên rút quân khỏi Syria để đảm bảo thành công cho tiến trình chính trị.

Trong tuyên bố mới nhất của mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran – ông Bahram Qasemi – khẳng định Iran sẽ tiếp tục cho quân đội đóng tại Syria theo đề nghị của chính quyền Damascus.

“Không một ai có thể ép buộc Iran làm cái gì. Iran có chính sách riêng của mình”, ông Bahram đưa ra tuyên bố khi được hỏi suy nghĩ gì về thông tin cho rằng Nga muốn Tehran rút quân khỏi Syria.

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời phát ngôn viên trên nêu rõ: “Các đối tượng vào Syria mà không có sự cho phép của Chính phủ Syria mới là những kẻ cần phải rời khỏi”.

Trong suốt 7 năm nội chiến Syria, chính quyền Tehran đã cử hàng nghìn tay súng sang Syria để hỗ trợ cho lực lượng của Tổng thống Assad.

Kể từ đầu năm đến nay, lần đầu tiên trong lịch sử, Israel đã thực hiện những hành động đối đầu trực tiếp với lực lượng Iran. Hồi tháng 2/2018, quân đội Israel bắn hạ một máy bay không người lái có vũ trang của Iran được cho là xâm phạm không phận Israel, và liền sau đó tấn công một trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Iran đặt tại căn cứ không quân T-4, Syria.

Đầu tháng 4 vừa qua, Israel lại tấn công căn cứ T-4, làm 7 tay súng lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng. Tiếp đó, ngày 29/4, các cuộc không kích bằng tên lửa của Israel đã phá huỷ các kho vũ khí tại hai căn cứ được cho là do Iran kiểm soát tại Syria.

Mới nhất là vụ tấn công bằng 70 quả tên lửa từ 28 máy bay chiến đấu nhằm vào Syria hôm 9/5. Phía Israel khẳng định đã tấn công gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng của Iran tại Syria trong cuộc không kích đó. Israel tuyên bố những cuộc tấn công đều xuất phát từ động cơ nước này phát hiện ra “hoạt động bất thường của Iran” tại Syria.

Tổng cộng 40 công dân Iran, trong đó có nhiều sĩ quan quân đội cấp cao, thiệt mạng trong các vụ không kích tháng 4 và tháng 5 của Israel.

Những vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh Israel nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường “hai lằn ranh đỏ” ở Syria, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đáp trả của Iran, châm ngòi cho chiến sự ở mặt trận phía Bắc Israel.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Avigdor Lieberman cho biết Tel Aviv sẽ không kích Iran nếu như bị nước này tấn công trước. Theo hãng tin AP, tuyên bố này càng làm bùng phát dữ dội cuộc khẩu chiến giữa hai bên.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức